MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bác sĩ Phong trả lời câu hỏi của PV.

Khuyên bệnh nhân lên chùa chữa bệnh, chuyên môn của BS Phong đến đâu?

Nhóm phóng viên LDO | 25/03/2019 19:00

TS Nguyễn Thành Nam, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bác sĩ Nguyễn Hồng Phong hiện đang đi học và không tham gia điều trị tại Khoa. Tuy nhiên, bác sỹ này vẫn đang là cán bộ của Khoa được cử đi học.

Chiều 25.3, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức buổi thông tin báo chí liên quan đến việc bác sĩ Nguyễn Hồng Phong đã có những phát ngôn trong buổi pháp thoại vào tối 21.3 tại chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh).

Tại buổi họp báo, khi được hỏi về năng lực, trình độ của bác sĩ Nguyễn Hồng Phong, TS Nguyễn Thành Nam, Trưởng khoa Nhi cho biết, bác sĩ Hồng Phong công tác tại khoa Nhi của bệnh viện được 6 năm. Hiện đang nghỉ để học cao học tại Đại học Y Hà Nội.

"Trong quá trình khám, chữa bệnh, những bệnh nhân và gia đình bệnh nhân được bác sĩ Hồng Phong thăm khám đều rất hài lòng, không có điều tiếng, hay phản ánh gì cả. Nam bác sĩ là người có y đức, chuyên môn tốt, được đào tạo bài bản chuyên ngành Nhi khoa", TS Nguyễn Thành Nam cho hay.

"Trong buổi họp báo hôm nay, bác sĩ Nguyễn Hồng Phong cũng đã xin lỗi về sơ xuất trong lời nói của mình. Chúng tôi khuyến cáo, khi bác sĩ khám, chữa bệnh thì phải thực hiện nghiêm chỉnh Luật Khám, chữa bệnh, đúng phác đồ điều trị", TS Nam khuyến cáo.

Trưởng khoa Nhi nói thêm, việc khám chữa bệnh phải dựa trên căn cứ khoa học. Người dân khi có bệnh phải đến bệnh viện, hoặc các cơ sở y tế được cấp phép. Việc tìm đến các chốn tâm linh chỉ giúp được về mặt tinh thần.

GS Phạm Minh Thông, Phó Giám đốc Bệnh viện.

Giáo sư Phạm Minh Thông, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, khi người dân phát hiện bệnh thì nên đến bệnh viện điều trị. Hiện công nghệ kỹ thuật ở Việt Nam đã rất tiến bộ so với khu vực và thế giới. Cả những bệnh về tâm lý, tâm thần hiện nay đều có phác đồ điều trị khoa học với đội ngũ y bác sĩ có trình độ, chuyên môn.

"Việc đến chùa cúng bái, cầu xin không có ý nghĩa quyết định điều trị bệnh, mà chỉ giúp người bệnh an tâm hơn. Không ai đi chùa, cầu khấn mà chữa được bệnh cả", ông Thông nói.

Chia sẻ về việc bệnh viện có quy chế để tránh những phát ngôn “gây hiểu lầm” như vụ việc này không? GS Phạm Minh Thông cho hay, các bác sĩ cần hiểu và chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

GS Thông cho rằng, có loại bệnh hoàn toàn điều trị bằng tâm lý liệu pháp, đi chùa cầu xin cũng nên coi là “biện pháp tâm lý”, nhưng nếu có bệnh phải đến bệnh viện để được khám, hội chẩn đánh giá. Từ đó, bác sĩ mới hiểu được bệnh gì, cần chữa bằng thuốc, bằng phẫu thuật, hay cần tâm lý liệu pháp.

Trước đó, những hoạt động "Truyền vong báo oán" tại chùa Ba Vàng đã được nhóm phóng viên Lao Động phản ánh. Sự việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận. 

Về hoạt động "thỉnh vong", "cúng oan gia trái chủ" tại chùa Ba Vàng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, điều này không có trong giáo lý Phật giáo và đi ngược lại với tinh thần Phật pháp. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn