MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khuyến cáo sau mưa đá kèm dông lốc ở Điện Biên

Trọng Lộc LDO | 20/03/2023 12:32
Cơ quan khí tượng cảnh báo, đang là thời kỳ giao mùa nên các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá rất dễ xảy ra. Người dân ở những vùng này cần nhận biết dấu hiệu cũng như cách phòng tránh.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, chiều tối 19.3, trên địa bàn một số xã thuộc huyện Điện Biên và khu vực thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã xảy ra trận giông lốc kèm theo mưa đá lớn.

Giông lốc kèm theo mưa đá kéo dài trong khoảng 25 phút, viên đá to nhất bằng đầu ngón tay với mật độ khá dày, khiến cho nhiều khu vực bị phủ một lớp đá dày trắng xóa.

Trận giông lốc, mưa đá đã khiến một số nhà dân bị ảnh hưởng, nhiều cây xanh bị gãy, đổ; một số diện tích lúa, hoa màu của người dân bị dập nát.

Đáng lo ngại, đây là trận mưa đá lớn thứ 2 liên tiếp xảy ra trên địa bàn trong một tháng qua.

Hình ảnh sau trận mưa đá kèm dông lốc chiều tối 19.3 ở Điện Biên được người dân ghi lại. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, với khoa học và công nghệ hiện nay, các nhà dự báo chỉ có thể đưa ra cảnh báo về nguy cơ xuất hiện của các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này chứ không thể dự báo được dông, lốc, sét, mưa đá... sẽ xảy ra tại một vị trí vào một thời điểm nhất định nào.

Hiện tượng thời tiết cực đoan thường xảy ra vào những thời điểm chuyển mùa, trong những ngày tới (cho đến hết tháng 5) vẫn đang là thời kỳ chuyển mùa, vì vậy những hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, lốc tố hoàn toàn có thể lặp lại.

Các tỉnh đồng bằng phải vài năm mới có một trận mưa đá. Còn các tỉnh Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang... thì năm nào cũng có. Mưa đá và lốc xoáy thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa từ lạnh sang nóng (từ tháng 2 đến nửa đầu tháng 5) hoặc ngược lại từ nóng sang lạnh (tháng 10-11). Nhưng tần suất xuất hiện nhiều nhất là vào tháng 4.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đang là thời kỳ giao mùa nên các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa đá kèm gió mạnh, sét phóng thường hay xảy ra, nhất là ở vùng núi.

Chuyên gia này cho biết, dấu hiệu nhận biết sắp có mưa đá rất dễ nhận biết. Ví dụ như trời đang nóng bức mà có mây đen vần vũ kéo đến, gió đang thổi mạnh mà bỗng lặng gió, mưa rơi xuống cùng với nhiệt độ giảm nhanh thì đấy là dấu hiệu của mưa đá.

Nếu thấy trời nổi dông gió, mây đen bao phủ bầu trời gần như kín tầm mắt, mây có dạng như bầu vú, rồi dông gió nổi lên mạnh, tạo tiếng ù ù, ầm ầm liên tục thì hãy nhanh chóng tìm nơi trú ẩn bởi có thể xuất hiện mưa đá. Nếu tiếp sau đó có lắc rắc vài hạt mưa rào, cảm thấy nhiệt độ không khí như lạnh đi, thì là mưa đá đang kéo đến.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đang là thời kỳ giao mùa nên các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa đá kèm gió mạnh, sét phóng thường hay xảy ra, nhất là ở vùng núi, khu vực bán sơn địa, khu vực giáp biển.

Người dân ở những vùng này cần kiểm tra xem cây to gần nhà có cành khô, mục, hoặc sát mái không, nếu có phải chặt để tránh gãy đổ xuống nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn