MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Biên phòng Đồn Hướng Lập (Quảng Trị) tuần tra biên giới ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: HT

Kiểm soát chặt biên giới ngăn chặn nhập cảnh trái phép

QUANG ĐẠI - HƯNG THƠ LDO | 15/01/2021 07:42

Giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng lao động từ Lào và Thái Lan nhập cảnh trái phép về Việt Nam có xu hướng tăng nhanh. Để tránh nguy cơ lây lan dịch COVID-19, cơ quan chức năng đã tăng cường lực lượng lên biên giới và triển khai các biện pháp ngăn chặn.

Nhập cảnh trái phép để về quê ăn Tết

Muốn về quê ăn Tết sau một thời gian dài làm việc ở Lào nhưng không muốn tốn thời gian cách ly phòng dịch COVID-19, 6 công dân cùng trú tại tỉnh Nghệ An gồm: Hồ Sỹ Yêm (SN 1971), Lương Thị Hương (SN 1969), Phạm Xuân Đạo (SN 1972), Nguyễn Thị Ngân (SN 1974), Đậu Xuân Khánh (SN 1984), Nguyễn Đức Trung (SN 1980) đã tìm cách để nhập cảnh trái phép. Họ chấp nhận bỏ ra mỗi người 7 triệu đồng, đưa cho vợ chồng ông Nguyễn Duy Trinh (SN 1982) và bà Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1985, cùng trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đang làm việc tại huyện Sê Nô (tỉnh Savanakhet, Lào) để “thiết kế” đường về. Sử dụng nhiều phương tiện, 6 người được đưa về đến Quảng Trị và khi đang di chuyển trên xe ôtô BKS 37A-365.88 trên Quốc lộ 9 thì bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Thượng tá Trần Tuấn Anh - Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị - cho biết, những ngày gần đây, số lượng người Việt Nam nhập cảnh qua các Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay có xu hướng tăng dần. Dự kiến, những ngày tới số lượng người Việt Nam về nước đón Tết Nguyên đán nhập cảnh qua các cửa khẩu sẽ tiếp tục tăng đồng thời số lượng người nhập cảnh bất hợp pháp qua các đường mòn, bến sông trên tuyến biên giới đất liền để trốn cách ly sẽ diễn biến phức tạp.

Trước tình hình trên, Biên phòng Quảng Trị đã duy trì cũng như tăng cường lực lượng tại 117 chốt với 428 cán bộ, chiến sĩ túc trực, tuần tra thường xuyên, liên tục tại khu vực biên giới. Qua đó, phát hiện và bắt giữ 116 vụ/158 đối tượng nhập cảnh trái phép. Đến thời điểm này, Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã làm thủ tục nhập cảnh và phối hợp với các lực lượng chức năng làm thủ tục nhập cảnh, đưa đi cách ly tập trung theo quy định đối với hơn 16.200 trường hợp qua các Cửa khẩu Lao Bảo và La Lay.

Phát động toàn dân tố cáo người vượt biên

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị, trong thời gian tới dự kiến có khoảng 10.000 người nhập cảnh về Việt Nam thông qua các cửa khẩu chính, phụ và các đường tiểu ngạch. Trước thực trạng trên, hiện nay tỉnh Quảng Trị đang triển khai đồng bộ nhiều phương án và giải pháp tăng cường lực lượng để giám sát chặt chẽ. Bên cạnh đó gấp rút chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân sự, vật tư để tăng cường xét nghiệm từ 300-500 mẫu/ ngày hiện nay lên 1.000-3.000 mẫu/ ngày trong đợt cao điểm.

Theo ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, các ngành chức năng tại địa phương đã xây dựng phương án, đảm bảo kiểm soát được dịch COVID-19 từ biên giới. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Ngoại vụ triển khai tuyên truyền các văn bản, quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam để bà con kiều bào được biết. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nên nhập cảnh bằng các đường chính ngạch để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng. Bên cạnh đó, Sở Y tế cần xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản cụ thể, kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng lấy mẫu xét nghiệm khi có dịch xảy ra cũng như mở rộng xét nghiệm cho các trường hợp nghi ngờ. Tới đây, tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu từ các nước có dịch COVID-19 và công bố 2 đường dây nóng cũng như phát động toàn dân tố giác người vượt biên trái phép, không để dịch lây lan ra bên ngoài cộng đồng.

Tăng cường kiểm soát dọc tuyến biên giới

Vào lúc 19h, ngày 10.1, tổ công tác của Trạm kiểm soát biên phòng Keng Đu thuộc Đồn Biên phòng Keng Đu (huyện Kỳ Sơn-Nghệ An) đã phát hiện 2 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. 2 đối tượng gồm: Hoàng Xuân Tuân, SN: 1992 và Nguyễn Đình Nghị, SN 1987, cùng quê xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. 2 đối tượng khai đi lao động ở Viêng Chăn, CHDCND Lào do có việc gấp cần về nhà nhưng lo sợ bị cách ly nên đã tìm cách nhập cảnh trái phép. Đồn Biên phòng Keng Đu đã thực hiện các thủ tục phòng chống dịch COVID-19, tổ chức đưa các đối tượng cách ly theo quy định.

Là tỉnh có đường biên giới Việt - Lào dài 419,5km, tiếp giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với nhiều đường mòn, lối mở, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp để phòng dịch COVID-19. Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Trọng Dy - Thư ký ban chỉ đạo phòng chống dịch ngành Y tế Nghệ An - cho biết: “Tại các cửa khẩu, chúng tôi tổ chức cách ly tập trung theo đúng quy định cho công dân nhập khẩu; đồng thời tổ chức đoàn công tác liên ngành gồm y tế-biên phòng-quân đội và các lực lượng khác để tăng cường kiểm soát các trường hợp nhập cảnh trái phép, buộc cách ly theo quy định. Toàn tỉnh hiện nay có 8 khu cách ly tập trung phục vụ phòng chống dịch”.

Ngoài ra, tỉnh tăng cường giám sát cộng đồng, nếu có công dân từ vùng dịch trở về thì sẽ tổ chức khai báo y tế, cách ly và xét nghiệm (nếu cần thiết); thực hiện xét nghiệm cho người dân có yêu cầu; khuyến cáo người dân trở về từ nước ngoài hoặc từ vùng dịch chủ động khai báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định và thực hiện tốt các giải pháp để phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách…”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn