MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất một số chung cư, nhà cao tầng ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PV

Kiểm tra đột xuất công tác PCCC tại Khánh Hòa: Sờ đâu vi phạm đó

PV LDO | 04/05/2018 17:40
Đến chiều 4.5, đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Công an và Bộ Xây dựng đã tiến hành lập 2 biên bản vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy 8 hành vi đối với chung cư số 60 Nguyễn Thiện Thuật và khách sạn Citadines (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Theo đó, chung cư 60 Nguyễn Thiện Thuật có 6 hành vi vi phạm, gồm: Không có nội quy, quy định về phòng cháy chữa cháy; không tự tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC; không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC; không duy trì thường xuyên hệ thống chiếu sáng sự cố; không bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy; không tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức

Còn khách sạn Citadines (62 Trần Phú, Nha Trang) có 2 hành vi vi phạm, gồm: Không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC; không tách riêng hợp đồng phần bảo hiểm cháy, nổ trong hợp đồng bảo hiểm trọn gói theo quy định.

Tại Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, chung cư Nha Trang Centrer (20 Trần Phú), đoàn kiểm tra ghi nhận tại hành lang các tầng đã có nút ấn, còi báo cháy nhưng không có đèn cảnh báo cháy quy định; thử nghiệm hoạt động, thời gian để điều khiển thiết bị ngoại vi kéo dài và điều khiển màn nước ngăn cháy chưa đúng khoang cháy dẫn đến không kịp thời xử lý khi có cháy, nổ; hệ thống chữa cháy bằng khí CO2 chưa đảm bảo lượng khí dự phòng và khu vực chữa cháy…

Chung cư 60 Nguyễn Thiện Thuật còn tồn tại một loạt thiếu sót như: Vị trí đặt họng tiếp nước cho xe chữa cháy không hợp lý, không phù hợp vì xa đường; máy phát điện chưa được ngăn cách khu vực để xe trong tầng hầm nên không ngăn được cháy lan khi xảy ra sự cố; cầu thang bộ từ gara lên tầng trệt chưa được ngăn cách với khu vực gara. Hai cầu thang thoát nạn đều là cầu thang hở nên khi xảy ra sự cố khói sẽ lan nhanh sẽ ảnh hưởng đến việc thoát nạn.

Qua kiểm tra, đầu báo cháy tại cửa các căn hộ, ngoài hành lang các tầng đều không hoạt động. Tiến hành kiểm tra các họng nước chữa cháy tại tầng 1 và tầng 15, đoàn liên ngành xác định, các họng nước lắp đặt không đúng quy định dẫn tới khi lắp vòi chữa cháy bị gập lại, không đủ áp lực chữa cháy.

Ngoài ra, vòi nước chữa cháy tại tầng 15 đã hư hỏng, không thể sử dụng. Tiếp tục kiểm tra hệ thống chữa cháy bằng nước tự động tại tầng hầm, qua kiểm tra 2 đầu báo cháy thì chỉ có 1 đầu báo cháy hoạt động.

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra liên ngành, không ít nhà đầu tư công trình, khách sạn cố tình cắt giảm chi phí đầu tư ban đầu cho công tác PCCC, đầu tư các hệ thống kém chất lượng. Ban quản lý, ban quản trị một số nơi còn hạn chế hoặc cố tình trốn tránh trách nhiệm thực hiện công tác PCCC định kỳ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn