MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bãi thải của Nhà máy điện gió Amaccao Quảng Trị 1 chưa được gia cố. Ảnh: Hưng Thơ.

Kiểm tra việc bảo vệ môi trường ở các dự án điện gió tại Quảng Trị

HƯNG THƠ LDO | 06/06/2022 20:48

Quảng Trị - Sở Tài nguyên và Môi trường (TMMT) tỉnh Quảng Trị đang kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường một số nhà máy điện gió và nhà máy thủy điện tại huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị).

Ngày 6.6, Sở TNMT tỉnh Quảng Trị xác nhận, đoàn kiểm tra của đơn vị này đang kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường đối với các nhà máy điện gió và nhà máy thủy điện.

Cụ thể, đoàn sẽ kiểm tra tại 19 nhà máy điện gió và 1 nhà máy thủy điện. Gồm: Thủy điện Hướng Phùng; Nhà máy điện gió Hướng Linh 1, 2; Nhà máy Hướng Tân; Nhà máy điện gió Tân Linh; Nhà máy điện gió Liên Lập; Nhà máy điện gió Hướng Linh 7, 8; Nhà máy điện gió Amccao Quảng Trị 1; Nhà máy điện gió Hoàng Hải; Nhà máy điện gió Tài Tâm; Nhà máy điện gió Phong Liệu; Nhà máy điện gió Phong Huy; Nhà máy điện gió Phong Nguyên; Nhà máy điện gió Gelex 1, 2, 3; Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1, 2, 3.

Bãi thải của Nhà máy điện gió Tài Tâm chưa được gia cố. Ảnh: Hưng Thơ.

Theo đó, Sở TNMT sẽ kiểm tra hồ sơ, thủ tục về đất đai; tình hình quản lý, sử dụng đất; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất. Đặc biệt, sẽ kiểm tra hồ sơ, thủ tục bảo vệ môi trường; việc thực hiện các quy định trong hồ sơ, thủ tục bảo vệ môi trường và thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động của dự án…

Liên quan đến thủ tục bảo vệ môi trường và thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động của các nhà máy điện gió, trước đó Báo Lao Động đã thông tin, sau khi đi vào hoạt động và kịp hưởng giá FIT ưu đãi, đến nay không ít dự án điện gió tại huyện miền núi Hướng Hóa vẫn chưa hoàn thành việc gia cố bãi thải và trồng cây. Sau mấy đợt mưa lớn, đất, đá ở các bãi thải đã bị trôi tuột, vùi lấp nhiều diện tích ruộng lúa và đất sản xuất của người dân.

Đơn cử, như tại xã Húc và xã Tân Liên, có hàng chục hộ dân có ruộng, đất sản xuất bị bồi lấp bởi Nhà máy điện gió Tài Tâm (thuộc Công ty TNHH MTV đầu tư năng lượng Tài Tâm Quảng Trị) và Nhà máy điện gió Amaccao Quảng Trị 1 (Công ty Cổ phần Điện gió Khe Sanh).

Theo lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa, hiện Nhà máy điện gió Amaccao Quảng Trị 1 là đơn vị có nhiều bãi thải chưa được gia cố. UBND huyện Hướng Hóa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ gia cố bãi thải, trồng cây bản địa trên diện tích thực hiện dự án điện gió để bảo vệ môi trường, tránh ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn