MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trao bò hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Trường

Kiểm tra việc hỗ trợ bò cho các hộ nghèo ở Ninh Bình sau phản ánh của Lao Động

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 12/03/2024 11:00

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã triển khai các dự án, tiểu dự án hỗ trợ bò cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tại xã Lạc Vân (huyện Nho Quan, Ninh Bình), để được hỗ trợ bò các hộ dân phải viết đơn ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Trao đổi với PV Lao Động, bà Lê Thị Lựu - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã triển khai các dự án, tiểu dự án hỗ trợ bò cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để phát triển kinh tế tại 4 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình gồm: Thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, huyện Gia Viễn và huyện Nho Quan.

Việc triển khai hỗ trợ từ việc lập danh sách các hộ tham gia dự án cũng như đấu thầu để lựa chọn nhà cung cấp bò... đều do các địa phương tự triển khai trên tinh thần chỉ đạo chung của tỉnh.

"Theo quy định, các hộ tham gia dự án phải có đơn đăng ký và đáp ứng đủ các điều kiện về lao động, chuồng trại... và phải cam kết không được bán bò để sử dụng vào việc khác nếu như dự án chưa kết thúc. Các địa phương không được ép buộc người dân phải viết đơn ra khỏi danh sách hộ nghèo khi được hỗ trợ bò" - bà Lựu cho hay.

Cũng theo bà Lựu, thường thì các dự án sẽ có thời gian 36 tháng, việc các hộ thoát nghèo phải được rà soát đánh giá theo các tiêu chí quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

"Chúng tôi sẽ làm việc với huyện để xác minh lại thông tin, chủ trương của chúng tôi chỉ đạo là không chạy theo thành tích mà phải quan tâm đến thực chất đời sống của người dân để làm sao đó xác định đúng đối tượng để người dân được thụ hưởng các chính sách của hộ nghèo" - bà Lựu khẳng định.

Trước đó, Báo Lao Động số 51, ra ngày 6.3, có bài "Bất cập trong hỗ trợ bò cho hộ nghèo tại Ninh Bình", phản ánh việc triển khai hỗ trợ bò cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Lạc Vân, năm 2023 toàn xã có 27 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ bò, với mức hỗ trợ là một con bò sinh sản/hộ.

Để được nhận bò, các hộ phải làm đơn ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo ngay trong năm. Điều này khiến nhiều hộ dù có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, ốm đau bệnh tật nhưng vẫn "cắn răng" viết đơn ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã.

Toàn bộ 27 hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Lạc Vân được hỗ trợ bò vào tháng 7.2023 thì đến tháng 12.2023, tức là chỉ 5 tháng sau khi được hỗ trợ một con bò sinh sản thì 100% các hộ này được đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã mà không cần rà soát. Nhiều hộ, bò chưa kịp sinh sản, kinh tế gia đình chưa có thay đổi, thậm chí là còn khó khăn hơn lúc chưa được hỗ trợ bò nhưng vẫn bị đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã.

"Việc các hộ viết đơn ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo là do tự nguyện, chúng tôi không ép buộc" - bà Lưu Thị Hưng - Chủ tịch UBND xã Lạc Vân - khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn