MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng lưu ý, tỉnh Kiên Giang chậm nhất đến 30.9 phải kiểm soát được dịch và phấn đấu sớm hơn càng tốt. Ảnh: PV

Kiên Giang: 6 huyện, thành phố tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 lần thứ 6

NGUYÊN ANH LDO | 13/09/2021 20:41
Chiều nay 13.9, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 6 huyện, thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất, Giang Thành, Châu Thành bắt đầu từ 0 giờ ngày 14.9 đến hết ngày 20.9.2021.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện theo chỉ thị 15 đối với 9 huyện, thành phố gồm U Minh Thượng, An Minh, An Biên, Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp, TP Phú Quốc, Kiên Hải và huyện Vĩnh Thuận từ 0 giờ ngày 14.9 cho đến khi có quyết định mới.

Đây là lần thứ 6 tỉnh Kiên Giang thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Trước đó vào sáng 13.9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã họp trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ về tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tính đến 19 giờ ngày 11.9, tỉnh có 3.367 ca mắc COVID-19, đã điều trị khỏi 1.305 bệnh nhân, tử vong 25 ca (tỷ lệ 0,74%), hiện đang điều trị 2.037 ca.

Kể từ ngày 13.7, số ca COVID-19 vượt qua mốc 10 người mắc trên 1 triệu dân và bắt đầu tăng nhanh từ ngày 16.8.2021.

Trong 7 ngày gần nhất, từ ngày 5.9 đến 11.9.2021, số ca mắc mới là 950 ca, giảm 112 ca so 7 ngày trước đó, trong đó số ca mắc trong cộng đồng là 443 ca (chiếm 46,63% tổng số ca mắc mới), giảm 231 ca (giảm 34,27%).

Có 8/15 huyện, thành phố có số ca mắc mới giảm, 3 huyện, thành phố không có ca dương tính mới từ 15 ngày đến 38 ngày; chỉ có 4/15 huyện có số ca mắc mới tăng là thành phố Hà Tiên 183 ca (có 88 ca cộng đồng), Hòn Đất 88 ca (có 26 ca cộng đồng), Gò Quao 6 ca (có 3 ca cộng đồng) và U Minh Thượng 1 ca cộng động. Theo đánh giá mức nguy cơ theo quy định, tỉnh Kiên Giang vẫn ở mức nguy cơ rất cao.              

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng lưu ý: Lãnh đạo các địa phương phải nắm chắc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cơ sở nắm chắc các chủ trương, chính sách của Trung ương, từ đó tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, người dân hiểu, thực hiện.

Phải tăng cường giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành để phát hiện các hạn chế, bất cập mà chấn chỉnh kịp thời. Chậm nhất là đến 30.9 phải kiểm soát được dịch và phấn đấu sớm hơn càng tốt. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn