MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kiên Giang đề xuất xây dựng Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác xâm hại nguồn lợi thủy sản, môi trường, hệ sinh thái sang nghề khai thác thân thiện với nguồn lợi và môi trường. Ảnh: Nguyên Anh

Kiên Giang có hơn 1.200 tàu cá thuộc diện mất tích

NGUYÊN ANH LDO | 28/07/2023 13:35

Theo Sở NN&PTNT Kiên Giang, hiện nay số tàu thuộc dạng mất tích được thông báo sẽ xoá đăng ký sau 1 năm là 1.259 chiếc. Đến tháng 7.2023, số lượng tàu cá hiện hữu của tỉnh ước khoảng trên 9.800 chiếc, vì vậy để đạt mục tiêu giữ số lượng 9.200 tàu cá năm 2025, sẽ phải tiếp tục cắt giảm khoảng gần 600 chiếc số tàu cá.

Thông tin trên được nhắc tới trong Dự án Điều tra các nghề khai thác vùng biển ven bờ và vùng lộng biển Kiên Giang, đề xuất sắp xếp lại cơ cấu nghề khai thác thủy sản tỉnh (gọi tắt là Dự án) đã được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt vào tháng 7.2021; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) xây dựng Kế hoạch về tổ chức triển khai Dự án thời kỳ 2021-2025.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề xuất của Dự án, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện phân vùng quản lý hoạt động khai thác thủy sản bao gồm: vùng ven bờ, vùng lộng và vùng khơi. Bên cạnh đó, triển khai quy định nghề, ngư cụ cấm khai thác; kích thước tối thiểu được phép khai thác.

Theo Sở NN&PTNT, về lộ trình điều chỉnh cơ cấu nghề khai thác, việc thực hiện rà soát, xóa nhiều tàu cá (thuộc diện xóa đăng ký) ở một số huyện, thành phố ven còn chậm. Việc xác định các cơ chế, chính sách, dự án hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác còn chậm do cần phải có thời gian và nguồn lực xã hội rất lớn thực hiện.

Ngoài số lượng tàu cá hiện có trên địa bàn tỉnh đã phát sinh thêm 2.486 chiếc do ngư dân tự ý đóng mới, chưa đủ điều kiện giấy tờ hoạt động theo quy định sẽ gây thêm nhiều khó khăn trong công tác sắp xếp cơ cấu nghề khai thác của tỉnh trong thời gian tới.

Theo ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian tới Sở cần nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh về các chủ trương, giải pháp trong việc chuyển đổi nghề khai thác thuỷ sản cho ngư dân. Phối hợp với Liên minh Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế Việt Nam, Tổng cục Thuỷ sản và các đơn vị tư vấn thực hiện các Dự án, Đề án tổ chức thực hiện các chương trình, dự án theo tiến độ đề ra. Đề xuất Cho chủ trương đăng ký bổ sung đối với số tàu phát sinh qua đợt rà soát, kiểm đếm.

Phía Sở cũng đề xuất xin cho phép thực hiện sắp xếp cơ cấu nghề khai thác đến hết năm 2026 do phê duyệt Dự án vào tháng 7.2021. Đặc biệt thực hiện xây dựng các dự án, cơ chế, chính sách hỗ trợ như: Xây dựng Dự án thành lập cảng cá Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất nhằm tạo động lực phát triển khai thác thuỷ sản và phát triển kinh tế xã hội vùng Tứ giác Long Xuyên; xây dựng Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác xâm hại nguồn lợi thủy sản, môi trường, hệ sinh thái sang nghề khai thác thân thiện với nguồn lợi và môi trường hoặc chuyển ra ngoài lĩnh vực khai thác thuỷ sản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn