MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đóng gói hàng thủy sản tại cảng cá Tắc Cậu. Ảnh: Nguyên Anh

Kiên Giang còn khoảng 1.000 tàu cá hoạt động khai thác chưa đăng ký

NGUYÊN ANH LDO | 17/10/2023 15:00

Kiên Giang - Số tàu cá hoạt động khai thác chưa đăng ký do không đủ điều kiện đăng ký, quá trình xác minh nguồn gốc cấp quyền sở hữu gặp khó khăn.

Theo Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang, hiện nay nguồn lợi thủy sản cạn kiệt vì cường độ khai thác quá lớn. Kiên Giang có trên 9.000 tàu cá, còn tàu cá ngoài tỉnh thường xuyên có mặt trên vùng biển Kiên Giang là trên 1.000 tàu. Theo thống kê, số tàu vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài 9 tháng năm 2023 giảm chỉ còn 10 vụ.

Ông Lê Văn Tính - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Kiên Giang - cho biết: Việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá... là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác quản lý tàu cá. Đến 30.9, số tàu cá đăng ký của Kiên Giang trên 8.200 chiếc (sau khi xóa trên 1.000 chiếc không đủ điều kiện). Tất cả tàu đăng ký đều được cấp giấy phép khai thác nhưng số giấy phép còn hạn sử dụng khoảng trên 7.800 chiếc (khoảng 95%), giấy chứng nhận an toàn tàu cá còn hạn sử dụng khoảng hơn 3.900 giấy.

Ông Tính cho hay: Hiện còn khoảng 1.000 tàu hoạt động khai thác chưa đăng ký do tàu không đủ điều kiện đăng ký. Lý do quá trình xác minh nguồn gốc cấp quyền sở hữu gặp khó, 1 số quy định so với Luật Thủy sản chưa đáp ứng nên không đăng ký được. Ngoài ra 1 số tàu đã có chứng nhận đăng ký tàu cá tuy nhiên hoạt động thì giấy phép khai thác hết hạn, giấy chứng nhận an toàn tàu cá cũng hết hạn, do đánh bắt vào bờ chậm trễ chưa đăng ký lại đúng hạn.

Ngoài ra tình trạng bốc dỡ hàng lên cảng không đúng ở địa bàn Kiên Giang mà qua các cảng của tỉnh khác cũng xảy ra. Theo Chi cục Thủy sản, do chi phí chuyến biển tăng, thiếu hụt nguồn lực lao động nên các tàu đã tìm địa phương nào có cảng gần nhất để lên hàng như Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu.

Ông Ngô Văn Lâm - Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Kiên Giang - cho biết: Việc bốc dỡ hàng thủy sản ở cảng cá của tỉnh khác đã phần nào gây khó cho việc giám sát sản lượng, truy xuất nguồn gốc, gây thiếu hụt nguồn nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến hàng xuất khẩu, họ phải di chuyển qua các địa phương khác mua nguyên liệu khiến gia tăng chi phí sản xuất.

“Giám sát sản lượng để truy xuất nguồn gốc thủy sản là 1 chỉ tiêu quan trọng trong việc giám sát của tỉnh. Kiên Giang đang tích cực phối hợp các tỉnh kiểm tra tàu cá Kiên Giang ra vào các địa phương nhằm thống kê sản lượng chặt chẽ để đảm bảo sản lượng của tỉnh theo quy định”, ông Lâm cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn