MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huyện Gò Quao (Kiên Giang) cần phát huy nội lực, thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nông thôn theo chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Ảnh: PV

Kiên Giang: Công bố huyện Gò Quao đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

NGUYÊN ANH - KIM NGÂN LDO | 27/04/2021 15:51
Huyện Gò Quao (Kiên Giang) phấn đấu đến năm 2025 huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có ít nhất từ 1 xã trở lên đạt chuẩn kiểu mẫu theo quy định hiện hành.

Ngày 27.4, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Gò Quao đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Qua 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện được đảm bảo theo chuẩn nông thôn mới. Đường từ huyện về trung tâm xã được nhựa hóa đạt 100%. Hệ thống thủy lợi được tập trung đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và phòng chống thiên tai. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động đạt trên 90%. Tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh của huyện chiếm trên 98%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,24 triệu đồng, tăng hơn 3,2 lần so với năm 2010…

Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Gò Quao tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng tiêu chí xã, huyện nông thôn mới theo tiêu chí hiện hành. Xây dựng nông thôn mới huyện Gò Quao có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản, đồng bộ; cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm; phát huy tốt quy hoạch vùng huyện, gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ - du lịch; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kiên Giang - cho biết: Gò Quao là huyện đầu tiên của tỉnh có xã Định Hòa được Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn làm mô hình thí điểm để chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Nhưng với địa bàn cách xa trung tâm của tỉnh, địa hình cách trở nhiều kênh rạch, có đông đồng bào dân tộc sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo cao gấp 2 lần và thu nhập bình quân đầu người chưa được 2/3 trung bình của tỉnh; hệ thống hạ tầng ở mức rất thấp, nhất là hạ tầng thiết yếu (điện, đường, trường, trạm và nước sinh hoạt),... đã đặt ra thách thức, khó khăn rất lớn cho Gò Quao trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Nhờ xác định đúng giải pháp và lộ trình phù hợp, cùng quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ; sự năng động, linh hoạt, sáng tạo trong điều hành của các cấp chính quyền; đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ và cùng tham gia xây dựng nông thôn mới của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Gò Quao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020”.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gò Quao tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Thực hiện có hiệu quả xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn