MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới, TP.Phú Quốc (Kiên Giang) phối hợp với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn phương tiện bị chìm do sóng đánh. Ảnh: BP

Kiên Giang: Giúp ngư dân nuôi trồng, đánh bắt an toàn mùa mưa bão

NGUYÊN ANH LDO | 28/10/2022 06:30

Càng về cuối mùa mưa, tình hình thời tiết trên các vùng biển, đảo Kiên Giang diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến việc làm ăn, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản của ngư dân, đặc biệt là địa bàn trọng điểm Phú Quốc.

Trọng điểm Phú Quốc

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp về phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nhằm hỗ trợ ngư dân giảm thiểu thấp nhất thiệt hại trong nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, vùng biển Phú Quốc là một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi các cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Do đó, ngay từ đầu năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đồn, trạm Biên phòng đóng quân trên đảo triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đến từng cán bộ, chiến sĩ.

Chỉ huy các đơn vị biên phòng tuyến đảo Phú Quốc cho hay,  hằng năm, càng về cuối mùa mưa, đơn vị chủ động hơn trong công tác phối hợp với các đơn vị bạn nhằm tổ chức diễn tập các phương án. Bám, nắm địa bàn, thực hiện phương châm 4 tại chỗ để đối phó với tình hình thời tiết xấu.

Xây dựng phương án về phương tiện, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm bảo đảm việc cơ động nhanh, sẵn sàng tác chiến thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Làm tốt công tác dân vận, kêu gọi mọi người dân, ngư dân chung tay tham gia vào công tác phòng, chống lụt, bão.

Ông Lâm Tấn Quý, ngư dân phường An Thới, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết: “Trong những năm qua, cán bộ đồn Biên phòng An Thới đã giúp ngư dân rất nhiều trong làm ăn, nuôi trồng hay đánh bắt thủy, hải sản. Trong tình hình mưa, bão, nếu lực lượng biên phòng, hay địa phương cần huy động phương tiện của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ. Đồng thời kêu gọi anh em thanh niên chung tay với chính quyền phòng chống thiên tai”.

Sẵn sàng ứng cứu

Các đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện các nội dung: Bơi, kỹ năng, phương pháp cứu người bị nạn trên biển, cách sử dụng áo phao, phao cứu sinh; chuẩn bị trang thiết bị chữa cháy và xử lý một số tình huống cháy...

Các đồn Biên phòng đã thành lập các tổ cơ động để sẵn sàng đến địa bàn trọng điểm, xung yếu, vùng trũng thấp, ven biển… phối hợp với địa phương hướng dẫn, giúp đỡ người dân, di chuyển người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm khi có mưa lớn. Các đơn vị cũng đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro, tai nạn xảy ra cho ngư dân.

Đại tá Hoàng Minh Dẫn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, công tác bảo đảm thông tin liên lạc giữa biển và đất liền cũng luôn được quan tâm. Hiện nay, tất cả các đài canh từ Bộ chỉ huy đến các đơn vị cơ sở đều duy trì thường xuyên, thông suốt với ngư dân, qua đó để nắm chắc tình hình trên biển, kịp thời hướng dẫn các phương tiện tìm nơi trú, tránh, neo đậu an toàn khi có bão, áp thấp nhiệt đới.

Khi tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, các đồn, trạm Biên phòng sẽ tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo bão và nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi. Thông qua các tổ tàu thuyền đoàn kết, tổ đoàn kết trên biển, tổ nuôi trồng… các đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền đến ngư dân nắm vững về các quy định phòng tránh thiên tai khi đi biển, quy ước tần số thông tin liên lạc để hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi có gió bão.

“Các trạm kiểm soát Biên phòng bên cạnh việc làm thủ tục còn tăng cường kiểm tra về bảo đảm an toàn hàng hải, qua đó, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những sai phạm, kiến nghị nhiều giải pháp về quản lý tàu thuyền và ngư dân khi tham gia hoạt động trên biển” - Đại tá Hoàng Minh Dẫn cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn