MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai. Ảnh: Phương Vũ

Kiên Giang: Mưa dông làm 266 nhà sập, tốc mái, thiệt hại hơn 9,6 tỉ đồng

NGUYÊN ANH LDO | 31/07/2023 19:00

Mưa dông, lốc xoáy đã làm nhiều người bị thương, sập, tốc mái 266 căn nhà, chìm 3 tàu cá, hàng nghìn ha lúa bị đổ ngã, ngập úng... ở Kiên Giang, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 9,6 tỉ đồng.

Do ảnh huởng của hoàn lưu bão số 2 nên trong những ngày qua, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn biến hết sức phức tạp.

Từ đêm 28.7 đến ngày 31.7.2023, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 gây mưa to trên diện rộng, kéo dài kèm lốc xoáy trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh Kiên Giang đã làm sập hoàn toàn 81 căn nhà, tốc mái 185 căn nhà, 3 tàu đánh cá bị chìm; 1.000 ha lúa hè thu đang trong giai đoạn trổ chín bị đổ, ngã, 4.000 ha lúa thu đông giai đoạn mạ bị ngập úng và nhiều thiệt hại khác.

Các tuyến đường nội ô TP Rạch Giá bị ngập do mưa lớn kéo dài. Ảnh: Nguyên Anh

Đặc biệt ở địa bàn huyện Gò Quao, mưa to kèm lốc xoáy đã làm sập hoàn toàn 6 căn nhà, tốc mái 13 căn nhà và làm bị thương 5 người dân (3 người bị thương nặng). Tại huyện U Minh Thượng, 33 căn nhà bị sập hoàn toàn, 40 căn nhà tốc mái và làm 5 người dân bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo cho Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố điều động hơn 750 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên phối hợp cùng các lực lượng công an, biên phòng và chính quyền các địa phương kịp thời có mặt hỗ trợ người dân.

Các lực lượng đã xuyên đêm giúp đỡ những hộ gia đình bị thiệt hại, hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu, phụ giúp bà con nhân dân tu sửa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Thiệt hại do mưa dông gây ra khiến nhiều người dân rơi vào cảnh khó khăn. Ảnh: Công an Kiên Giang

Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương nhanh chóng đến nắm tình hình, thăm hỏi, động viên và kịp thời hỗ trợ giúp người dân giảm bớt phần nào khó khăn trước mắt.

Đại tá Nguyễn Thành Ân - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang - cho biết: “Do tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, những ngày qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố phân công lực lượng ứng trực 24/24, nắm chắc tình hình diễn biến mưa, bão để kịp thời báo cáo, điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Hiện tại, dù tình hình thời tiết đã tạm ổn nhưng các lực lượng vẫn tiếp tục ứng trực để phòng trường hợp bất ngờ có thể hỗ trợ, ứng cứu cho người dân”.

Lực lượng vũ trang vẫn ứng trực 24/24 để phòng các trường hợp xảy ra bất ngờ. Ảnh: Phương Vũ

Từ đầu tháng 7 đến nay, do ảnh hưởng của bão số 1 và bão số 2 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có mưa dông, lốc xoáy đã gây thiệt hại rất nặng nề về nhà cửa, tàu thuyền và đặc biệt làm 1 người chết, hàng chục người dân bị thương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn