MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nông dân thu hoạch lúa ở huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) phải cắt tay vì lúa ngập nên gãy ngã không thể cắt bằng máy. Ảnh: PV

Kiên Giang: Nông dân thu hoạch lúa trong... nghẹn ngào

NGUYÊN ANH LDO | 23/10/2020 17:10

Vụ hè thu năm nay, nông dân huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) chi phí nhiều để khắc phục tình trạng thiệt hại do ảnh hưởng mưa, bão...

Còn nước còn tát nhưng nước đã tràn bờ

Do ảnh hưởng các cơn bão và áp thấp nhiệt đới lượng mưa lớn đã làm ngập các cánh đồng của nông dân gây nhiều thiệt hại.

Theo tổng hợp của Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Thuận, diện tích bị ngập của huyện hơn 2.166ha, diện tích bị thiệt hại 1.211ha, trong đó thiệt hại từ 30 - 70% là 435ha, hơn 70% là 776 ha. Diện tích tôm nuôi bị ngập gần 500ha.

Hiện tình hình mưa cơ bản có giảm nhưng mực nước vẫn còn cao. Nước sông cao hơn nước trong ruộng nên gây khó cho việc bơm tát, làm ngập úng diện tích lúa.

Chỉ tay về cánh đồng, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi, ông Võ Văn Vũ, một nông dân xã Vĩnh Bình Nam tâm sự: “Năm nay, tôi làm 22 công, gần tới ngày thu hoạch bị mưa bão, ngập úng thiệt hại khoảng 70%. Tôi cắt chạy lũ 1 công được có 6 bao, năm rồi được 800kg/công thì năm nay chưa được 300kg/công”.

Ông Vũ cho biết thêm, so với những hộ xung quanh, lúa nhà ông thu hoạch được từng đó là mừng lắm rồi vì nhiều hộ khác mất trắng. Tình hình lúa như vậy nên thương lái cũng bỏ cọc luôn.

Thông tin từ ngành chuyên môn, năm nay thời tiết tương đối khó khăn, nắng hạn kéo dài, khi gieo sạ thì thiếu nước, lúa bị chết rất nhiều, có người bỏ không dặm. Đến giai đoạn gần thu hoạch thì gặp ảnh hưởng bão, cộng với triều cường dâng cao, nhất là những đám lúa dọc theo con sông, nước tràn bờ không bơm ra được. Chi phí năm nay bà con đầu tư rất cao, nếu thuê thêm cho phần thu hoạch thì phần thu được không đáng là bao so với phần bỏ ra thuê nên nhiều người đành bỏ không thu hoạch.

Mong muốn đưa cơ giới hóa vào đê bao khép kín

Trước tình hình khó khăn hiện nay, người nông dân mong mỏi đưa cơ giới hóa vào đê bao khép kín, có như vậy người nông dân mới khôi phục và duy trì sản xuất cho những vụ tiếp theo.

Ông Trần Ngọc Nhu, xã Vĩnh Bình Nam cho biết: “Bây giờ tôi vận động bà con ở đây bơm nước ra bớt, vì máy đi vào một lần nước tràn qua 3, 4 lần bị chìm hết lúa làm sao cắt được. Nếu mình có đê bao khép kín, có trạm bơm thì bà con đỡ lo. Đợt này cắt được bao nhiêu trả cho vật tư phân bón, giống thì còn lỗ chứ đừng nói hòa vốn”.

Ông Nguyễn Trọng Hữu, Bí thư - Trưởng ấp Bình Phong, xã Vĩnh Bình Nam cho biết, hiện giờ hợp tác xã trong ấp Bình Phong đang thu hoạch, năng suất rất thấp.

“Người dân hiện gặp khó vì lúa ngã thì máy cắt không được, cắt tay thì chi phí thuê khá cao. Năm nay, sản xuất không có lãi nên địa phương rất mong các cấp các ngành hỗ trợ kinh phí để gia cố đê bao nhằm bảo vệ diện tích lúa, hoa màu của ấp”, ông Hữu nói.

Ông Hữu mong mỏi sẽ đầu tư hỗ trợ trạm bơm để khi có mưa ngập thì sẽ giải quyết việc bơm tát lúa được tốt hơn.

Ngoài lúa, hoa màu cũng thiệt hại không kém. Trường hợp của anh Nguyễn Đông Thái, dưa lưới trồng 20 ngày thì bị mưa, nước dâng thiệt hại 100%.

“Hoa màu chết sạch, lúa thì 1 công thu được 5 bao, nông dân lỗ nặng, thâm hụt nguồn vốn vay. Chúng tôi mong được hỗ trợ vốn để có nguồn mà đầu tư cho vụ mới chứ hiện giờ là nông dân trắng tay”, anh Thái buồn bã nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn