MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã triển khai nhiều phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới, chuẩn bị lực lượng, phương tiện...sẵn sàng giúp nhân dân. Ảnh: PV

Kiên Giang: Quân đội triển khai các phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ LDO | 22/12/2020 15:16

Để ứng phó áp thấp nhiệt đới tại những khu vực trọng yếu như tuyến đê biển, các huyện đảo và các địa phương ven biển Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu bố trí các lực lượng dân quân tại chỗ kịp thời nắm tình hình và sẵn sàng cơ động giúp dân.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Kiên Giang, đến sáng ngày 22.12, bão số 14 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tại khu vực Kiên Giang, từ ngày 22 đến ngày 23.12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng chống thiên tai các cấp. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương thông tin, thông báo kêu gọi, vận động tàu, thuyền trên biển cơ động tránh trú, neo đậu bảo đảm an toàn nhất.

Song song đó, Bộ CHQS tỉnh cũng đã điều chỉnh các kế hoạch, triển khai nhiều phương án và chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, bảo đảm thông tin liên lạc sẵn sàng giúp nhân dân khi có tình huống xấu xảy ra; Chằng chống bảo đảm an toàn doanh trại, hệ thống nhà kho, cắt tỉa cây xanh, khơi thông hệ thống thoát nước, củng cố bảo đảm an toàn hệ thống điện...

Đặc biệt, tại những khu vực trọng yếu như tuyến đê biển thuộc huyện An Minh, An Biên, các huyện đảo và các địa phương ven biển Bộ CHQS tỉnh đã yêu cầu bố trí các lực lượng dân quân tại chỗ kịp thời nắm tình hình và sẵn sàng cơ động giúp dân, bảo vệ tài sản khi có tình huống do thiên tai gây ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn