MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kiên Giang: Sụp lún, sạt lở nghiêm trọng Tỉnh lộ 965

Lục Tùng LDO | 17/05/2020 21:41

Tỉnh lộ 965 đoạn đi qua địa phận huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang vừa xảy ra sụp lún, sạt lở nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong vùng.

Ngày 16.5, Tỉnh lộ 965, đoạn đi qua địa bàn ấp Minh Tiến A, xã Minh Thuận (U Minh Thượng- Kiên Giang) xảy ra vụ sạt lở, sụp lún nghiêm trọng với tổng chiều dài trên 50m, nơi sâu nhất hơn 2m và sụp lún toàn bộ chiều ngang mặt đường, cắt đứt giao thông, lưu thông trên tuyến của xe ôtô, xe vận chuyển hàng hóa.

Cận cảnh tuyến đường sạt lở. Ảnh: LT

Ngay sau khi nhận được thông tin, ngành chức năng huyện U Minh Thượng đã tổ chức rào chắn, cấm biển cảnh báo nguy hiểm đoạn sụp lún, sạt lở này để người dân qua lại bằng xe môtô, xe 2 bánh cảnh giác, đề phòng tai nạn.

Vụ việc diễn ra vào rạng sáng, sau đó sạt lở diễn biến phức tạp và hiện chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ ổn định.

Tỉnh lộ 965 là đê bao ngoài Vườn quốc gia U Minh Thượng chiều dài 60 km, là tuyến giao thông bộ huyết mạch, quan trọng của vùng sản xuất kinh tế trọng điểm U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

Sụp lún nghiêm trọng. Ảnh: LT

Qua khảo sát của ngành chức năng, trên tuyến đường này hiện có hàng chục điểm trước nguy cơ tiếp tục sụp lún, sạt lở rất cao, mặt đường răn nứt, đất hụt chân, hàm ếch và gần như không còn khả năng chịu lực.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân của sụp lún, sạt lở tuyến đường do mùa khô hạn quá lâu, nước dưới kênh mương cạn kiệt, trơ đáy tạo độ chênh lệch giữa mặt đường, bờ lộ và đáy kênh mương quá lớn, có nơi 2 - 3 m, mất cân bằng tự nhiên nên dễ sụp lún và sạt lở, nhất là khi có xe tải trọng nặng, vận chuyển hàng hóa lưu thông trên đường.

Nhiều nơi, sạt lở, sụp lún toàn bộ mặt đường, người đi xe mô tô phải men theo mé để đi, rất nguy hiểm. Ảnh: LT

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, từ đầu tháng 3.2020, Tỉnh lộ 965 nhiều lần xảy ra sạt lở với nhiều quy mô khác nhau.

Một đoạn đường bị sụp lún nghiêm trọng. Ảnh: LT

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do ảnh hưởng của mùa khô hạn kéo dài, khiến nước dưới kênh rạch vùng U Minh Thượng ở mức thấp và ngày càng cạn kiệt đến đáy đã làm mất cân đối gây sụp lún, sạt lở Tỉnh lộ 965 và nhiều tuyến đường giao thông nông thôn khác trên địa bàn vùng kinh tế U Minh Thượng.

Trước đó, ngày 24.3, cũng trên tuyến lộ này xảy ra sụp lún, sạt lở một đoạn dài 65m thuộc địa bàn ấp Minh Thành (xã Minh Thuận). Trong đó sụp lún hoàn toàn 40m và 25m trong tình trạng rạn nứt mặt đường tiếp tục sụp lún, sạt lở.

Đường bị sạt lở. Ảnh: LT

Ngay sau khi nắm thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng giao Sở Giao thông Vận tải Kiên Giang kết hợp với các ngành chức năng hữu quan khảo sát địa hình, địa chất, xác định nguyên nhân gây sụp lún, sạt lở Tỉnh lộ 965 và những tuyền đường giao thông khác vùng nông thôn U Minh Thượng, đề xuất giải pháp khắc phục, sửa chữa. 

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Kiên Giang về việc hỗ trợ 100 tỉ đồng khắc phục sụt lún, sạt lở tuyến Tỉnh lộ 965 chạy qua địa bàn huyện U Minh Thượng, nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn trong thời gian sớm nhất. UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nghiêm trọng do hạn mặn, nước biển dâng trên địa bàn tỉnh, trong đó có Tỉnh lộ 965.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn