MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công an kiểm tra đo nồng độ cồn của tài xế xe. Ảnh: Tiến Dũng

Kiên Giang tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm nồng độ cồn

NGUYÊN ANH LDO | 11/10/2023 17:05

Nhiều trường hợp chủ quan đã uống rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện giao thông gây ra tai nạn đáng tiếc. Vì thế, lực lượng công an tỉnh Kiên Giang tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, để kịp thời chấn chỉnh tình trạng này.

Vừa qua, phóng viên Lao Động có dịp tham gia cùng Tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Kiên Giang thực hiện nhiệm vụ trên đoạn đường Mai Thị Hồng Hạnh, Quốc lộ 61 - tuyến đường chính nối giữa huyện Châu Thành với địa bàn thành phố Rạch Giá.

Ghi nhận tại hiện trường, lưu lượng và mật độ xe đi lại khá nhiều. Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, Tổ công tác đã phối hợp với Đội CSGT trật tự Công an huyện Châu Thành lập chốt đo nồng độ cồn người điều khiển các phương tiện qua lại khu vực từ 20h - 22h30.

Qua công tác kiểm tra, có hàng trăm lượt tài xế điều khiển xe ôtô và mô tô được CSGT đo nồng độ cồn và có 5 trường hợp vi phạm; trong đó có 4 trường hợp lái xe mô tô, 1 trường hợp lái xe ôtô. Theo Tổ công tác, số lượng vi phạm này cũng phần nào cho thấy ý thức chấp hành việc “không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia” của người dân đã được nâng lên.

Với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, lực lượng Công an xử lý và tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe. Trao đổi với phóng viên, anh N.V.V cho biết: “Sau khi tan làm, nhóm anh em làm chung vào 1 quán nhậu trên địa bàn huyện Châu Thành. Chúng tôi cũng biết các ngành chức năng đang kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn nhưng do chủ quan, thấy bản thân còn tỉnh táo, chưa say, nhà gần nên tôi đã điều khiển xe về nhà”.

Anh V chia sẻ thêm: “Đi làm công một ngày có gần 200.000 đồng nhưng bị phạt trên 2 triệu, tôi rất tiếc. Sau vụ việc này, bản thân tôi sẽ rút kinh nghiệm, không điều khiển xe khi đã sử dụng rượu bia”.

Theo Tổ công tác cho biết, thời gian gần đây, còn nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến đường nông thôn, tỉnh lộ và các tuyến Quốc lộ đi qua nội ô thị trấn trong khoảng từ 18-24h. Nguyên nhân do ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện, sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

Để tiếp tục giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an các huyện, thành phố thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh trên tinh thần liên tục và khép kín, tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn