MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua tỉnh Lạng Sơn đạt 3 tỉ đô trong 9 tháng

Trần Tuấn LDO | 15/10/2021 09:23

Dù chỉ duy trì hoạt động 5 cửa khẩu do ảnh hưởng bởi dịch nhưng trong 9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, cho biết, trong 9 tháng đầu năm, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động khẩu hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa các cửa khẩu biên giới đường bộ phía Bắc, trong đó có các cửa khẩu thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cụ thể, chính sách quản lý thương mại biên giới của phía Trung Quốc ngày càng chặt chẽ, hạn chế nhập khẩu ở các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới. Phía Trung Quốc đã tăng cường kiểm tra hàng hóa, phương tiện, thay đổi phương thức giao nhận hàng hóa của đội lái xe chuyên trách qua cửa khẩu, tăng cường quản lý và truy xuất nguồn gốc hàng hóa… nhập khẩu khiến thời gian thông quan bị kéo dài.

Hiện phía Trung Quốc cũng đã thông báo tạm dừng thông quan hàng hóa XNK tại các cặp cửa khẩu phụ Pò Nhùng - Dầu Ái; Na Hình - Kéo Ái; trong khi một số cửa khẩu phụ khác như Bình Nghi, Nà Nưa, Co Sâu, Bản Chắt chưa được khôi phục hoạt động. Tại Lạng Sơn, thời điểm hiện nay chỉ còn duy trì hoạt động thông quan hàng hóa XNK được 05/12 cửa khẩu là: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu chính Chi Ma, cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam (riêng cửa khẩu Cốc Nam tạm dừng xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam).

Ngoài ra, hoạt động xuất khẩu hàng hóa (nông sản) qua Lạng Sơn chủ yếu đi qua cửa khẩu Tân Thanh, trong khi tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh - Pò Chài dù đã được đầu tư, nhưng vẫn hoạt động theo hình thức mua bán hàng hóa cư dân biên giới, chưa đi vào hoạt động chính thức.

Trong bối cảnh đó, các lực lượng chức năng quản lý cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đã thường xuyên hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu, ưu tiên tạo thuận lợi cho nông sản, hoa quả xuất khẩu.

UBND tỉnh Lạng Sơn đã có hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu tinh bột sắn, xúc tiến hỗ trợ tiêu thụ vải thiều của tỉnh Bắc Giang, Hải Dương; tạo điều kiện cho xuất khẩu thanh long và các loại hoa quả qua Lạng Sơn... Cung cấp thông tin, khuyến nghị tới các địa phương có nông sản xuất khẩu và doanh nghiệp về tình hình thông quan hàng hóa tại cửa khẩu để chủ động điều tiết hàng hóa hợp lý.

Nhờ các biện pháp tổng thể trên, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua Lạng Sơn, đã đạt được kết quả rất khả quan.

Ông Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn Lạng Sơn trong 9 tháng đầu năm là 3.060 triệu USD, tăng 99,4% kế hoạch, tăng 51,5% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu 980 triệu USD, đạt 73,1% kế hoạch, tăng 10,1%; nhập khẩu 2.080 triệu USD, đạt 119,5% kế hoạch, tăng 84,1%. Hàng xuất khẩu địa phương là 91 triệu USD, đạt 70% kế hoạch, tăng 18.2%.

Đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong 2 tháng cuối năm, đơn vị sẽ giải quyết linh hoạt các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) để xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục tăng trưởng và hoạt động ổn định.

Trong tháng 10, nền tảng cửa khẩu số của tỉnh Lạng Sơn cũng sẽ đi vào hoạt động. Nền tảng này giúp tự động hóa quy trình, giảm thiểu thời gian cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, công khai, minh bạch, tránh ùn tắc hàng hóa và tiêu cực trong công tác quản lý, phục vụ doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tốt hơn. Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên trong cả nước ứng dụng công nghệ số trong quản lý tổng thể và toàn diện hoạt động cửa khẩu. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn