MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cá thể kỳ đà quý hiếm bò vào trụ sở phường Hà Huy Tập bị bắt giữ. Ảnh: Kiểm Lâm.

Kỳ đà quý hiếm bò vào trụ sở phường ở thành phố Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN LDO | 30/05/2023 15:19

Hà Tĩnh - Một cá thể kỳ đà hoa thuộc loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm bò vào trụ sở phường Hà Huy Tập (thành phố Hà Tĩnh) đã bị bắt để thả về Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Sáng ngày 30.5, lãnh đạo Vườn Quốc gia Vũ Quang - cho biết, đơn vị phối hợp với lực lượng kiểm lâm Hà Tĩnh tiếp nhận một cá thể kỳ đà hoa nặng khoảng 2kg để chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào chiều 29.5, cán bộ phường Hà Huy Tập phát hiện con kỳ đà hoa nói trên đi lạc vào trụ sở nên bắt giữ, sau đó báo cho lực lực lượng kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh để bàn giao cho cơ quan chăm sóc, cứu hộ động vật hoang dã.

Bàn giao kỳ đà cho cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: Kiểm Lâm.

Theo Sách đỏ Việt Nam, kỳ đà hoa thuộc họ Kì đà Varanidae ở nước ta, có đầu thuôn dài, cổ dài, mõm dài và hơi dẹp có hai lỗ mũi hình bầu dục ở vị trí gần mõm hơn là gần mắt. Lưỡi dài mảnh, đầu lưỡi chẻ đôi; lưỡi luôn luôn thò ra thụt vào qua khe miệng như lưỡi rắn. Cơ thể to dài, còn đuôi dẹp bên, sống đuôi rất rõ. Cá thể non có lưng màu đen với những vết vàng nhỏ và to hình tròn xếp theo hàng ngang. Mõm có những vạch ngang rất rõ trên các vảy môi. Có một đường đen đi từ mắt đến thái dương. Cá thể trưởng thành thân có màu nâu vàng lục. 

Kỳ đà hoa, thường sống ở bờ sông, bờ suối trung du và miền núi hay các khu rừng ngập mặn cửa sông ven biển. Chúng ẩn trong khe đá hay các hang hốc dưới các gốc cây hoặc trong các bờ bụi. Bơi lặn giỏi, có thể lặn lâu tới 20 - 30 phút. Kì đà ăn động vật: cua, ếch, nhái, cá là những con mồi ưa thích. Ngoài ra, chúng còn ăn cả trứng, chim non, thú nhỏ, thằn lằn và côn trùng cỡ lớn. Cá thể non ăn côn trùng. Kỳ đà hoa được xếp vào danh mục bổ sung thực vật rừng, động vật rừng quý hiếm cấm săn bắt và buôn bán trái phép.

Vào ngày 29.5, Vườn Quốc gia Vũ Quang cũng đã tiếp nhận một con khỉ đuôi lợn từ Hạt kiểm lâm huyện Kỳ Anh. Con khỉ đuôi lợn này do gia đình ông Mai Lương Tiến (thôn Tân Thành, xã Kỳ Nam) nuôi. Sau khi năm bắt thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành vận động gia đình ông Tiến giao nộp con khỉ này cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để chăm sóc và thả về rừng tự nhiên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn