MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đất được đổ tràn xuống sông Nậm Na nhằm tạo mặt bằng.

Lai Châu: Ba năm không xử lý nổi kho xưởng trái phép lấn sông Nậm Na

Long Nguyễn LDO | 19/01/2022 11:50
Lai Châu - Chuyện diễn ra tại xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ. Người gây ra các vụ lùm xùm và đã bị 3 cấp chính quyền Lai Châu yêu cầu xử lý là ông Đỗ Văn Khôi, Giám đốc Doanh nghiệp (DN) tư nhân Mai Hưng. Bên cạnh đó, ông Khôi còn là Bí thư chi bộ thôn (bản) Pa Nậm Cúm.

Ồ ạt san đồi, lấp sông

Những ngày đầu năm 2022, dọc theo Quốc lộ 12 đoạn qua địa bàn xã Ma Li Pho (huyện Phong Thổ), đặc biệt từ km6 vào đến khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng (km0), đâu đâu cũng thấy cảnh san đồi, bạt núi, nhằm lấy đất lấp một phần dòng sông Nậm Na.

Đất được chở trên những xe tải lớn, nườm nượp nối đuôi nhau từ phía các quả đồi bên phải đường (phần taluy dương), rồi đổ ngay sang phía bên trái đường (phần tayluy âm) nơi tiếp giáp dòng Nậm Na. Nhiều người dân khi được hỏi cho biết, đứng sau cảnh san lấp ồ ạt này là 2 người đàn ông tên Nguyễn Văn Tiến và Đỗ Văn Khôi.

Tìm hiểu của PV cho thấy, căn nguyên của cuộc "đại san lấp" bắt nguồn từ việc chính quyền Lai Châu chủ trương chuyển chốt kiểm soát từ km1 ra km6 và trên thực tế đã gần hoàn thiện các hạng mục công trình. 

Khu vực km6 đang được xây dựng để chuyển chốt kiểm soát. 

Kể từ đó, người dân có đất nông nghiệp là bãi bồi sông Nậm Na bám Quốc lộ 12 ồ ạt làm đơn xin cải tạo đất theo chiều hướng nâng cao cho bằng với mặt đường. Tuy nhiên, hầu hết các mẫu đơn đều giống nhau và trên thực tế, đều nhận sự hỗ trợ tối đa từ các ông Khôi, Tiến.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trước đó, ông Đỗ Văn Khôi không gây ra đủ chuyện lùm xùm tại khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng, dù vẫn đương chức là Bí thư Chi bộ thôn (bản) Pa Nậm Cúm.

Cụ thể năm 2019, ông Khôi ngang nhiên đổ đất lấn sông Nậm Na để xây nhà xưởng trái phép. Tổng diện tích lấn chiếm, san lấp được xác định là hơn 10.000m2.

Sự việc nghiêm trọng đến mức ngày 14.11.2019, Huyện ủy Phong Thổ có Công văn số 602-CV/HU về việc đôn đốc chỉ đạo xử lý vi phạm về quản lý đất đai gửi UBND huyện, xã, thị trấn trên địa bàn. Huyện ủy Phong Thổ yêu cầu xử lý quyết liệt đối với những sai phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn xã Ma Li Pho.

Khu nhà xưởng lấn chiếm sông trái phép của ông Đỗ Văn Khôi chưa được xử lý dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo. Ảnh: AT.

Do không khắc phục, vào ngày 27.4.2021, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành văn bản số 1105/UBND-KTN, trong đó giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp UBND huyện Phong Thổ làm rõ việc san lấp, lấn chiếm trái phép đất theo phản ánh, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, khu nhà xưởng của ông Khôi vẫn không có bất cứ dấu hiệu tháo dỡ, khắc phục nào. Trong khi đó, mỗi ngày trôi qua, đất vẫn ùn ùn đổ xuống sông Nậm Na.

Nhiều lùm xùm

Nói về hoạt động san lấp có dấu hiệu bất thường, ông Tẩn Chỉn Hùng – Chủ tịch UBND xã Ma Li Pho cho biết, việc một số hộ dân xin cải tạo vì địa thế đất dốc, mua đất để đổ, san lấp mặt bằng làm đất canh tác xã có nắm được, ý kiến bà con là muốn làm bằng phẳng để canh tác.

Về vai trò của ông Đỗ Văn Khôi, ông Hùng lý giải, "chỉ là bên cho thuê máy". Việc người dân thấy máy móc và nhân sự của ông Khôi trên công trường nên đã tưởng lầm ông là người đứng sau vụ việc (?).

Vị Chủ tịch UBND xã cũng cho biết, hiện đã cử cán bộ địa chính đi thực địa hiện trường, đo đạc cụ thể để kiểm tra hoạt động san lấp trong thời gian qua có vi phạm ranh giới hay không.

Lực lượng chức năng kiểm tra tình hình san lấp. Ảnh chụp ngày 7.1.2022.

Nói về khu nhà xưởng lấn chiếm của ông Đỗ Văn Khôi, ông Tẩn Chỉn Hùng thừa nhận đã hết thời hạn tự tháo dỡ nhưng gia đình ông này vẫn chưa thực hiện.

"Việc tháo dỡ nằm ngoài thẩm quyền của xã. Nếu cấp huyện ra quyết định cưỡng chế thì xã sẽ thi hành ngay. Xã cũng có xin ý kiến huyện về những việc làm của ông Khôi nhưng chưa thấy hồi đáp", ông Hùng nói.

Còn ông Lý Phủ Lùng – Bí Thư Đảng ủy xã Ma Li Pho, chia sẻ: “Đảng bộ xã cũng đã họp bàn lấy ý kiến người dân, riêng ông Đỗ Văn Khôi cũng đã ký một văn bản cam kết tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng trước 11.2021. Vì ông Đỗ Văn Khôi vẫn đang trong nhiệm kỳ giữ chức Bí thư chi bộ nên chúng tôi cũng chưa thể xử lý ngay, hết nhiệm kỳ 2022 sẽ họp bàn nhân sự xem xét việc ông Khôi tiếp tục giữ chức Bí thư chi bộ hay không".

Liên quan đến câu chuyện này, trong cuộc trao đổi trước đó với PV, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch tỉnh Lai Châu cho hay: "UBND tỉnh cũng đã phát hiện những việc làm của ông Khôi, chúng tôi đang giao Sở TNMT tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc".

Khi PV đặt câu hỏi liệu có hay không việc ông Đỗ Văn Khôi coi thường pháp luật khi liên tiếp sai phạm, lấn chiếm lòng sông Nậm Na từ năm 2019 đến nay, vị này từ chối trả lời.

Không chỉ có hành vi lấn sông xây nhà xưởng trái phép, ông Đỗ Văn Khôi cùng DN tư nhân Mai Hưng còn liên tục vướng vào các lùm xùm trong quá trình hoạt động tại cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Cụ thể như Lao Động đã có bài phản ánh, vào cuối năm 2020, với tư cách là đơn vị liên quan đến hoạt động điều phối xe qua cửa khẩu, DN này đã liên tục bị khiếu nại vì việc sắp xếp theo kiểu "xe yêu, xe ghét". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn