MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Lò Văn Thương – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Lai Châu cho rằng việc tập kết mủ cao su sai quy định không cần phải xử lý ô nhiễm. Ảnh: PV

Lai Châu: Bãi tập kết 50 tấn mủ caosu gây ô nhiễm môi trường

NHÓM PV LDO | 06/12/2022 10:28

Khoảng 50 tấn mủ caosu được Công ty cổ phần Caosu Lai Châu tập kết sai quy định gây ô nhiễm môi trường từ nhiều tháng nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng lại không có động thái xử lý.

Phản ánh tới phóng viên Báo Lao Động, người dân tại xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu bày tỏ bức xúc về quá trình vận chuyển, điểm tập kết mủ caosu rò rỉ nước ra môi trường, bốc mùi hôi thối nồng nặc từ nhiều tháng qua của Công ty cổ phần Caosu Lai Châu.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm tập kết mủ caosu thuộc bản Nậm Cung, xã Mường So của Công ty cổ phần Cao su Lai Châu nằm trong một khu đất trống rộng khoảng vài trăm mét vuông được rào bởi thép B40.

Mặc dù vị trí tập kết mủ caosu cách Quốc lộ 4D  khoảng hơn 50m nhưng người đi đường vẫn ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu, mặc dù đã đeo khẩu trang.

Khu vực tập kết các bao chứa mủ caosu sai quy định.

Theo quan sát của phóng viên, phía bên trong hàng rào sắt có hàng chục bao chứa mủ caosu chất thành đống ngổn ngang, màu nước đen khịt chảy từ điểm tập kết tạo thành vũng nước bốc mùi nồng nặc.

Trao đổi với PV, một người đàn ông ở trong một căn lều có nhiệm vụ trông coi bãi tập kết cho biết, tổng cộng có khoảng 50 tấn mủ caosu đang đợi xe đến vận chuyển đi nơi khác.

Làm việc với phóng viên về vấn đề này, ông Lò Văn Thương – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Caosu Lai Châu cũng thừa nhận, điểm tập kết mủ caosu đã có từ tháng 5 đến nay.

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về giải pháp xử lý nước chảy từ điểm tập kết mủ caosu ra môi trường gây ô nhiễm thì ông Lò Văn Thương lại khẳng định không cần phải xử lý nước rò rỉ vì đó là... chất hữu cơ.

Vũng nước màu đen kịt bốc mùi hôi thối cách điểm tập kết khoảng 30 mét.

Không những vậy, giải thích về bãi đất tập kết mủ caosu sai quy định, vị Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Caosu Lai Châu còn ngang nhiên cho rằng: “Vì đất bỏ trống nên cứ thế khoanh hàng rào vào sử dụng”.

Trước thái độ thiếu trách nhiệm của lãnh đạo Công ty cổ phần Caosu Lai Châu, phóng viên đã liên hệ làm việc với chính quyền địa phương về vấn đề này.

Ông Đèo Văn Phong – Chủ tịch UBND xã Mường So cũng thừa nhận việc Công ty cổ phần Caosu Lai Châu tập kết, vận chuyển mủ caosu làm rò rỉ nước ra môi trường gây mùi hôi thối.

Ông Đèo Văn Phong khẳng định: “Điểm tập kết mủ caosu tại xã Mường So là do Công ty "để nhờ". Công ty cổ phần Caosu Lai Châu phải có trách nhiệm xử lý việc ô nhiễm, không để ảnh hưởng đến môi trường xung quanh”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn