MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những con bò giống đang được doanh nghiệp gửi tại một số cơ sở ở TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên để chờ cấp cho dự án. Ảnh: Văn Thành

Lại chuyện cấp bò ốm, bò gầy cho người nghèo

Minh Quang LDO | 03/01/2024 11:02

Chuyện người nghèo phải nhận những con bò gầy đến trơ xương, thậm chí có dấu hiệu bệnh tật đang diễn ra nhiều nơi. Điều đáng nói, đây là những con giống được sự hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và giảm nghèo bền vững.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên có tình trạng người dân nhận được nhiều con bò giống, nhưng đều gầy yếu. Điển hình như gia đình chị Lò Thị Thanh ở Bản Tâu, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên nhận 2 con, nhưng một con gầy ốm, còn một con liên tục chảy nước mũi, không chịu ăn và hay tự ngã.
Chủ tịch UBND xã Hua Thanh, huyện Điện Biên xác nhận, trên địa bàn xã có 80 hộ được cấp bò giống sinh sản theo Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và giảm nghèo bền vững.
Chưa hết, huyện Điện Biên phê duyệt giá 100.000 đồng/kg bò giống, mỗi con khoảng 200kg, như vậy mỗi con là 20 triệu đồng. Giá này, bà con nói rằng, quá cao so giá bò giống đang bán tại địa phương.
Câu chuyện ở Điện Biên rất giống với câu chuyện mà Báo Lao Động đã phản ánh cách đây không lâu tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Theo Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ 2021 - 2025 được triển khai hiệu quả tại Thừa Thiên-Huế, huyện miền núi A Lưới tiến hành cấp phát 140 con bò cho các hộ nghèo trên địa bàn.
Thế nhưng, tính đến đầu tháng 12.2023, đã có tổng số 69 bò bị bệnh lở mồm long móng trên 41 hộ (trong đó 6 con đã chết. Riêng xã Trung Sơn địa phương được cấp 20 con bò thuộc gói hỗ trợ cho hộ gia đình đăng ký thoát nghèo năm 2022 nhưng sau gần 1 tháng nhận nuôi, đến giữa tháng 12.2023, toàn bộ 20 con bò do Chương trình 1719 hỗ trợ trên địa bàn xã đã bị nhiễm bệnh lở mồm long móng…
Cho đến nay thì cả ở Điện Biên lẫn Thừa Thiên-Huế chưa có kết luận về trách nhiệm cụ thể cho việc cấp bò ốm, bò gầy cho người nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia.
Cần có một cuộc kiểm tra diện rộng về thực hiện giao con giống cho người nghèo ở các địa phương thuộc Chương trình. Bởi lẽ ý nghĩa nhân văn và thực tế của Chương trình sẽ giảm đi và quá trình xoá nghèo bền vững ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ trở nên khó khăn hơn bởi người dân sẽ phải đội thêm chi phí chăm sóc, nuôi dưỡng những con giống được nhà nước hỗ trợ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn