MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hố "tử thần" mới xuất hiện ở Cẩm Phả. Ảnh: Đức Tâm

Lại xuất hiện hố “tử thần” rộng và sâu ở Cẩm Phả, Quảng Ninh

Nguyễn Hùng LDO | 23/06/2024 19:46

Quảng Ninh - Thông tin từ UBND TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hôm nay (23.6) cho biết, ngay mặt đường giữa khu dân cư tại phường Cẩm Sơn xuất hiện một hố sụt bất thường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 22.6.2024, người dân gần khu vực phát hiện tiếng động lạ. Nghi có biến động bất thường, mọi người ra quan sát thì phát hiện 1 hố sụt bất thường trên mặt đường và sau đó báo lên chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, ông Đinh Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Cẩm Phả - trực tiếp đến hiện trường cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng của thành phố, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, kiểm tra hiện trạng. Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận hố sâu hình tròn, sát mép đường dân sinh rộng khoảng 5 m, kiểm tra xuống sâu hơn 3.5 m, ngập nước, mép hố sụt cách nhà dân gần nhất khoảng hơn 10m.

Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, ngăn người dân qua lại; huy động phương tiện, thiết bị lấp hố sụt và tiếp tục theo dõi xử lý nếu sụt lún tiếp tục xảy ra, sớm có cảnh báo cho các hộ dân xung quanh khu vực nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Trước đó, vào ngày 30 và 31.7.2023, tại khu vực này xuất hiện liên tiếp 2 hố “tử thần”, ảnh hưởng một phần đường bê tông nhựa asphalt và vỉa hè, ảnh hưởng trực tiếp đến 3 hộ dân xung quanh.

Kết quả đo địa vật lý do Viện Vật lý địa cầu triển khai cho thấy tồn tại không gian ngầm là hang Các-tơ (Karst) nổi cao tới -5m so với bề mặt đất khu vực sụt. Số liệu này cũng phù hợp với các tuyến đo địa vật lý do Viện Địa chất trước đây bố trí gần khu vực sụt. Các nghiên cứu trước đó của viện này chất cho thấy, vật liệu phủ lên đá carbonat tại khu vực này là vật liệu đất lấp, bùn, sét, thuận lợi cho bị xói ngầm, lôi cuốn theo các kênh dẫn là các khe nứt, rãnh Các-tơ xuống không gian ngầm phía dưới hang Các-tơ.

Vị trí sụt 1 có hiện tượng sụt đã gây thay đổi dòng chảy nước dưới đất, hiện tượng này tạo áp lực lớn hơn và làm rửa trôi đất, sét, bùn gây xuất hiện hố sụt tại một số nhà dân. Kết hợp điều kiện mưa lớn, nơi xung yếu và chịu tải trọng cao từ nhà 2,5 tầng của nhà người dân đã gây mở rộng hố sụt và xuất hiện sụt lún rõ hơn.

Ngoài ra, rất có khả năng, dưới tác động của dòng chảy ngầm và dao động mực nước dưới đất; các hệ thống bể nước ngầm, bể phốt bị rò rỉ do tác động của hố sụt sẽ tạo dòng chảy đột ngột, có lưu lượng lớn trong thời gian ngắn tác động tới sự phát triển của hố sụt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn