MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường tan hoang trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc. Ảnh: Hữu Long

Lâm Đồng căng mình chống thiên tai, sạt lở đất

Hữu Long - Phan Tuấn LDO | 01/08/2023 08:02

Trong thời gian ngắn, Lâm Đồng xảy ra 3 vụ sạt lở nghiêm trọng, làm 6 người chết, trong đó có sự cố sạt lở ngày 30.7 khiến 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) hy sinh trên đèo Bảo Lộc. Các sự cố thiên tai dồn dập buộc chính quyền tỉnh Lâm Đồng phải khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống, sạt lở đất trong mùa mưa bão.

Trắng đêm tìm kiếm chiến sĩ bị đất đá vùi lấp

Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đánh giá, hiện trên địa bàn tỉnh bước vào mùa mưa nên lực lượng công an luôn trong tư thế chủ động phòng chống.

Riêng về tình trạng sạt lở ở đèo Bảo Lộc trong những ngày cuối tháng 7, vào ngày Chủ nhật, du khách từ Đà Lạt về TPHCM rất đông nên lực lượng CSGT đã chủ động đứng tại 2 điểm đầu và cuối tại đèo Bảo Lộc để phân luồng, ứng phó với sự cố sạt lở.

Đến trưa 30.7, các chiến sĩ trạm Madagui vừa xử lý sự cố trên đèo thì phía dưới lại tiếp tục xuất hiện đá rơi. Chưa kịp ăn cơm, các chiến sĩ phải di chuyển khắc phục sự cố trong suốt ngày hôm đó. Vừa vào trạm nghỉ ngơi thì đất đá sạt lở, khiến nhiều chiến sĩ hy sinh.
“Đề nghị các ban ngành sớm hoàn thiện hồ sơ để công nhận liệt sĩ cho anh em, ghi nhận những công trạng, đóng góp của anh em xứng đáng” - Đại tá Trương Minh Đương nói.

Trong suốt đêm 30.7 đến rạng sáng 31.7, hàng chục phương tiện cơ giới cùng hơn 200 nhân sự cứu hộ, chó nghiệp vụ được tăng cường đến hiện trường vụ sạt lở để tìm kiếm người mất tích. Đến trưa 31.7, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được thi thể nạn nhân cuối cùng.

Ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - đánh giá, hiện tình hình mưa bão trong năm 2023 trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Đến nay, địa phương ghi nhận có 3 vụ sạt lở nghiêm trọng, làm 6 người chết.

Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, từ đầu năm. lãnh đạo UBND tỉnh đã lập nhóm chỉ đạo, điều hành trực tiếp và kịp thời cung cấp thông tin cảnh báo mưa lớn để các địa phương chủ động phòng ngừa thiên tai.

Đồng thời, tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, lãnh đạo UBND tỉnh đã liên tục chỉ đạo, quán triệt các sở, ban, ngành, địa phương chủ động thực hiện nghiêm công tác phòng, chống thiên tai vào từng thời điểm khác nhau như hạn hán, mưa, bão, lũ lụt, sạt lở đất...

Hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc. Ảnh: Hữu Long

Di dời dân nơi nguy hiểm, không để thiệt hại về người

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vào ngày 31.7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao khi nhanh chóng huy động các lực lượng đến hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và phân luồng giao thông.

Phó Thủ tướng cho rằng, đây là kinh nghiệm quý báu không chỉ cho Lâm Đồng mà còn các địa phương khác.

Bày tỏ tiếc thương trước sự hy sinh của các nạn nhân trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, muộn nhất sáng ngày 1.8 sẽ có Bằng Tổ quốc ghi công cho các chiến sĩ đã hy sinh.

Đánh giá tình hình thiên tai còn phức tạp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu tỉnh Lâm Đồng phải tập trung rà soát tất cả những điểm có nguy cơ sạt lở khác để có ngay phương án xử lý, đặc biệt di dời các hộ dân, tuyệt đối không để có bất cứ thiệt hại nào về người.

Về dài hạn, Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong tương lai sẽ phải sống chung với biến đổi khí hậu, vì vậy các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đều cần tích hợp nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là các công trình giao thông.

Truy thăng quân hàm cho 3 cảnh sát giao thông hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc
Ngày 31.7, Công an TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Bộ Công an đã có quyết định truy thăng quân hàm 3 cán bộ cảnh sát giao thông trạm Madaguoi (chốt đèo Bảo Lộc) hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc. Cụ thể: thăng quân hàm cho thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi) lên trung tá; thăng quân hàm cho thượng úy Lê Quang Thành (46 tuổi) lên đại úy; thăng quân hàm cho thượng úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) lên đại úy. Long Tuấn

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn