MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lán cách ly được xây dựng thí điểm tại xã Chiềng Pằn, huyện Mai Sơn, Sơn La. Ảnh: Cà Văn Hưng

Lán cách ly với chi phí rẻ và tiện dụng, cách làm mới gây chú ý tại Sơn La

Trọng Văn LDO | 23/08/2021 10:08
Mô hình lán cách ly được xây dựng thử nghiệm trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Những ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh những lán cách ly được dựng lên tại xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, được rất nhiều người hưởng ứng về tính hiệu quả, chi phí rẻ và sự tiện dụng mà nó mang lại.

Để tìm hiểu về mô hình lán cách ly, ngày 23.8 PV Báo Lao Động đã liên lạc với bà Lò Thị Phiên – Chủ tịch UBND xã Chiềng Pằn, huyện Mai Sơn.

Bà Phiên cho biết, mô hình lán cách ly được thực hiện theo chủ trương chỉ đạo chung của Huyện ủy và UBND huyện Mai Sơn trên tất cả các xã.

Ngày 21.8, mô hình lán cách ly được thực hiện thí điểm tại xã Phiêng Pằn, có sự tham gia của thành viên Ban chỉ đạo, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cùng với nhân dân triển khai xây dựng.

Đến sáng ngày 23.8, Ban chỉ đạo sẽ họp và rút kinh nghiệm, từ đó đưa ra phương pháp hiệu quả hơn để triển khai đến các địa phương khác.

Theo bà Phiên, vật liệu làm lán cách ly chủ yếu là bằng tre, nứa, gỗ,... những vật sẵn có tại đây và do người dân tại các địa phương trực tiếp dựng lên.

Diện tích mỗi lán khoảng 5m2 đủ không gian cho 2 người ở. Chi phí xây dựng lán gồm chi phí mua bạt làm mái che và thép buộc. Tất cả đều do người dân góp của góp công dựng lên.

Mỗi bản sẽ được dựng lên 1 lán cách ly, có khoảng cách vừa phải với khu dân cư để thuận lợi việc lắp điện, nước sinh hoạt. Tính đến hết ngày 22.8, trên đại bàn xã Phiêng Pằn đã hoàn thành 10 lán cách ly.

Lán dựng lên cho những đối tượng trở về từ vùng dịch, sau khi đã thực hiện cách ly tập trung, sẽ được đưa về đây để tiếp tục cách ly và theo dõi.

 Người dân chung tay xây dựng những lán cách ly nhằm phòng khi tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Ảnh: Cà Văn Hưng

Trao đổi với PV, ông Vũ Tiến Đĩnh - Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn cho biết, mô hình lán cách ly đã được triển khai trên địa bàn toàn huyện, nhưng đang trong quá trình làm thử nghiệm. Hiện tại, mỗi bản dựng 1 lán làm mẫu để mọi người biết cách làm, cùng với đó là tính toán được chi phí vật liệu và nhân công.

Theo thiết kế lán cách ly của Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Mai Sơn, lán có diện tích phòng ngủ khoảng 9-10m2, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tói thiểu. Vật liệu để xây dựng chủ yếu những thứ có sẵn tại địa phương như tre, nứa. Đối với các địa phương không có những vật liệu ấy, sẽ dùng bạt làm vách thay thế vách nứa vách tre.

"Mô hình lán cách ly được triển khai nhằm đề phòng tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp, khi ấy mô hình này sẽ được nhân rộng tới các địa phương. Đặc biệt là sẽ đáp ứng được nhu cầu tại chỗ đối với địa phương có người cần cách ly. Cùng với đó nâng cao ý thức người dân trong việc phòng tránh dịch COVID-19" - ông Đĩnh cho biết thêm. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn