MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Ni may khẩu trang tặng cho người nghèo. Ảnh: Nhật Hồ

Lan tỏa nghĩa tình trong mùa dịch COVID-19 ở miền cuối đất

NHẬT HỒ LDO | 21/03/2020 18:33
Khi có quy định đeo khẩu trang tại nơi tập trung đông người để phòng dịch COVID-19, thị trường không khan hiếm. Tuy nhiên, có một việc nghĩa tình là rất nhiều tổ chức, cá nhân may khẩu trang tặng cho người nghèo, gia đình khó khăn.

Những tình cảm đẹp

Chị Trần Hồng Ni, ấp 4, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, Cà Mau là một thợ may. Mấy ngày nay nghe thông tin khan hiếm khẩu trang, chị mày mò tìm hiểu cách may khẩu trang để phát cho người khó khăn, nhất là phụ nữ, trẻ em.

Với sự tận tâm của người thợ may, chị đã lựa chọn những loại vải có chất liệu tốt, thích hợp để may khẩu trang và luôn mong muốn những chiếc khẩu trang mình may ra sẽ giúp người đeo có thể phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Khẩu trang của chị Ni được may với nhiều kích cỡ, phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Khi mới bắt tay vào công việc may khẩu trang để phát miễn phí, chỉ có một mình chị Ni thực hiện, nhưng chỉ sau 03 ngày, việc làm của chị thu hút nhiều người tham gia. Ai cũng muốn chung tay cùng chia sẻ khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tính đến nay, chị Ni đã may và phát cho người dân trong, ngoài tỉnh khoảng 5.000 cái khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày càng có nhiều người may khẩu trang vải tặng miễn phí cho cộng đồng (ảnh Nhật Hồ)

Tại Bạc Liêu, tổ phụ nữ xã Phước Long (thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) cũng đã cùng nhau tự may khẩu trang tặng cho người nghèo trong xã. Cho đến nay, tổ này đã may trên 5.000 chiếc khẩu trang tặng cho phụ nữ, trẻ em trong xã và vùng phụ cận.

Tại Tịnh xá Bửu An (xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) nhiều người đã chung tay may những chiếc khẩu trang vải tặng bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh. Hành động đẹp này nhận được sự ủng hộ, cảm kích của nhiều người.

May khẩu trang vải tặng cộng đồng (ảnh Nhật Hồ)

Sư cô Thích Nữ Liên Thường (Tịnh xá Bửu An) chia sẻ: “Những ngày qua theo dõi thời sự, chúng tôi lo lắng vì tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, trong khi nguồn khẩu trang y tế lại khan hiếm. Trong những lần phát cơm chay cho người bệnh tại các bệnh viện, chúng tôi thấy có nhiều bệnh nhân và người thân của họ không có khẩu trang để đeo, hoặc đeo những loại khẩu trang không đảm bảo chất lượng. Với mong muốn chung tay giúp họ có điều kiện bảo vệ sức khỏe, trụ trì tịnh xá đã nảy ra ý tưởng kêu gọi tăng ni, Phật tử may những chiếc khẩu trang tốt để tặng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Chúng tôi dự kiến sẽ may khoảng 10.000 chiếc khẩu trang trong đợt này”.

Vẫn an toàn trong phòng chống dịch bệnh

Thực tế hiện có rất nhiều tổ chức, cá nhân may khẩu trang vải để tặng cho người nghèo, tự trang bị cho mình. Những chiếc khẩu trang nghĩa tình này có nhiều người cho rằng có đảm bảo an toàn trong chống dịch COVID-19.

Các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp cũng tham gia may khẩu trang vải tặng cộng đồng (ảnh Nhật Hồ)

Trao đổi với Lao Động chiều 21.3, bác sĩ Bùi Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu - cho biết: Việc sử dụng khẩu trang vải tự may vẫn có tác dụng phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo ông Nan, khẩu trang ngăn chặn nước bọt, bụi bặm văng trực tiếp vào khoan miệng, mũi. Khẩu trang ngăn chặn được virus bay trực tiếp vào mũi, họng.

Qua khảo sát, những người may khẩu trang vải cũng đã tìm hiểu chọn loại vải tốt và sau khi may đã giặt, diệt khuẩn. Chính vì vậy, theo ông Nam, việc sử dụng khẩu trang vải vẫn an toàn cho cộng đồng khi tham gia tại nơi sinh hoạt đông người. Tuy nhiên, ông Nam cũng khuyến cáo, những chiếc khẩu trang  tự mày này không thể bằng khẩu trang y tế và không sử dụng thay thế hoàn toàn cho khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn