MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Để vào được làng Canh Tiến (xã Canh Liên, huyện Vân Canh, Bình Định), người dân phải đi xuồng hơn 10km hoặc băng qua giữa rừng chừng 3 giờ đồng hồ. Ảnh: Hoài Luân

Làng "biệt lập" ở Bình Định sắp thoát cảnh đèn điện leo lắt

Hoài Phương LDO | 01/08/2024 14:08

Bình Định - Dự kiến đến tháng 8.2025, đường điện 22kV sẽ được kéo đến làng Canh Tiến (huyện Vân Canh) để cấp điện cho 161 hộ dân sử dụng.

Ngày 1.8, trao đổi với Lao Động, ông Phan Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh (Bình Định) - cho biết, địa phương này đã làm việc với Công ty Điện lực Bình Định về việc thống nhất phương án đầu tư xây dựng công trình cấp điện cho làng Canh Tiến (xã Canh Liên, huyện Vân Canh).

"Ngôi làng này có 161 hộ dân, nguồn điện lâu nay các hộ này sử dụng từ nguồn điện năng lượng điện mặt trời và máy nổ (máy phát điện), không ổn định. Đây chỉ là giải pháp tạm thời để các hộ dân trong làng có điện sử dụng, khi chưa có điện lưới quốc gia", ông Cường nói.

Theo ông Cường, việc đầu tư xây dựng công trình cấp điện cho làng Canh Tiến dự kiến sẽ triển khai vào cuối năm 2024 và hoàn thiện đưa vào sử dụng vào tháng 8.2025.

Tổng chiều dài tuyến đường điện 22kV hơn 12km sẽ đi qua xã Canh Hiệp và Canh Liên, trong đó có gần 4km đi qua rừng tự nhiên. Kinh phí thực hiện gần 15 tỉ đồng do Tổng Công ty Điện lực miền Trung bố trí, địa phương sẽ chịu trách nhiệm trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng.

Được biết, Canh Tiến là ngôi làng nằm cách trung tâm TP Quy Nhơn khoảng 70km, gần như biệt lập với cuộc sống bên ngoài. Các hộ dân sinh sống trong làng đa số là người đồng bào dân tộc Ba Na. Đây cũng là ngôi làng còn khó khăn, thiếu thốn về nguồn điện và nước sạch.

Theo người dân địa phương, muốn đến được ngôi làng này chỉ có 2 con đường để đi, một là đường sông, hai là đường núi. Đường sông thì phải đi xuồng hơn 10km qua hồ Núi Một, còn đường núi thì phải đi bộ băng qua giữa rừng khoảng chừng 3 giờ đồng hồ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn