MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dòng chảy của con khe bị dân làng Đồng Bào san lấp trái quy định. Ảnh: Hưng Thơ.

Làng dưới góp tiền lấp khe, làng trên "xanh mặt" sợ lũ cuốn

HƯNG THƠ LDO | 28/08/2019 16:00

Giữa 2 làng có một con khe chạy ngang. Vì mâu thuẫn nên làng dưới góp tiền thuê xe đến lấp đoạn khe, khiến làng trên nơm nớp lo sợ mùa mưa sẽ bị nước cuốn…

Ngày 28.8, ông Nguyễn Hữu Vãn – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triệu Sơn (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cho hay, đã tổ chức 2 phiên họp với cán bộ cốt cán của 2 thôn Đồng Bào và thôn Thượng Trạch liên quan đến việc lấp đoạn khe ở vị trí giáp ranh giữa 2 thôn.

Theo ông Vãn, người dân ở thôn Đồng Bào cho rằng thôn Thượng Trạch đào mương để tới đây dẫn nước thải của làng nghề làm bún về con khe chảy qua làng sẽ gây ô nhiễm. Từ đó, bà con ở thôn Đồng Bào góp tiền, thuê xe về múc đất lấp cả đoạn khe tiếp giáp giữa 2 thôn.

Đoạn khe bị lấp lâu nay làm nhiệm vụ điều tiết nước, đặc biệt về mùa mưa bão lượng nước chảy qua khe rất lớn. Ông Trần Công Thu (Sinh năm 1939, trú tại thôn Thượng Trạch) có nhà ở gần khe dẫn nước rất lo lắng khi đoạn khe bị lấp. “Ở đây là vùng đất cát. Nếu đoạn khe không được giải phóng, mưa lớn là nước tràn qua đê, là sẽ cuốn trôi hết” – ông Thu, nói.

Qua 2 cuộc họp, Ủy ban Nhân dân xã Triệu Sơn xác định việc lấp khe là trái quy định. “Tuy nhiên, không thể làm căng mà phải thuyết phục bà con từ từ. Hiện cán bộ cốt cán ở thôn đã thống nhất sẽ trả lại nguyên trạng con khe, nhưng phải có thời gian tuyên truyền và giải thích cho người dân” – ông Vãn, thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn