MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người nông dân tại làng hoa Phương Viên (xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ) đang thực hiện các khâu chăm sóc cuối cùng để chuẩn bị thu hoạch hoa phục vụ cho Tết. Ảnh: Khánh Linh

Làng hoa nổi tiếng ở Phú Thọ nhộn nhịp ngày cận Tết

Khánh Linh - Minh Chuyên LDO | 11/01/2023 08:50
Làng hoa Phương Viên (xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) đang bước vào mùa nhộn nhịp nhất năm. Không khí mua bán, thu hoạch rộn ràng khắp cả một vùng quê những ngày cận Tết

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, cũng là lúc những làng hoa nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đây là thời điểm làng hoa vào mùa đẹp nhất trong năm. Khoảng một tuần nữa hoa sẽ được đưa đến khắp các khu chợ đầu mối trên địa bàn để phục vụ người dân.

Trong cái rét ngọt của những ngày cận Tết, có mặt tại làng hoa Phương Viên - một trong những làng hoa nổi tiếng miền đất Tổ, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, người trồng hoa đang "chạy nước rút" để chuẩn bị cung ứng ra thị trường Tết Nguyên đán.

Khắp các ngả đường về làng hoa, những thương lái, người chơi hoa cũng bắt đầu vừa đến chiêm ngưỡng, vừa để mua hoa về chơi Tết. 

  Những bông hoa đã nở rộ.

Nhanh tay bọc lưới những bông cúc để hoa nở đúng thời điểm Tết, chị Đào Thị Lan - người trồng hoa tại làng hoa Phương Viên cho biết: "Hoa được trồng quanh năm nhưng Tết là một trong ba vụ thu hoạch chính. Những ngày gần Tết là phải canh và chăm sóc hằng giờ ở ngoài ruộng hoa để đảm bảo hoa đẹp nhất lúc đến tay khách hàng". 

Theo bà Lan, năm nay, thị trường hoa cơ bản ổn định. Ruộng hoa của gia đình bà đã được thương lái đặt mua từ đầu tháng 12 âm lịch. Năm nay thời tiết nóng hơn mọi năm nên trồng hoa cũng vất vả hơn, nhưng hoa vẫn đảm bảo cung ứng cho thị trường.

"Nghề trồng hoa phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Để có những bông hoa nở đúng dịp Tết, nông dân phải bắt đầu gieo từ khoảng tháng 8 âm lịch, áp dụng các biện pháp can thiệp để hoa nở đúng dịp. Bởi vì nếu hoa nở sớm hay nở muộn hơn thì cũng đều lỗ.

Khách từ khắp các địa phương về tham quan, chiêm ngưỡng và mua hoa, cây cảnh. 

Năm nay giá hoa không quá cao nhưng cũng không quá thấp. Cúc khoảng 5.000 - 6.000 đồng/bông, hoa hồng khoảng 5.000 - 10.000 đồng/bông. Sát Tết có thể giá sẽ lên thêm một chút, nhưng không đáng kể. Ruộng hoa nhà tôi năm nay chắc cũng thu được khoảng 50 triệu đồng" - bà Lan tâm sự. 

Những loại hoa được trồng chủ yếu tại làng hoa Phương Viên bao gồm cúc, hồng, đào, thược dược, lay ơn. Đào Tết nơi đây có những cây trồng mới, cũng có những cây tuổi thọ trên chục năm. Giá các gốc đào dao động từ khoảng 500.000 đồng - 4 triệu đồng/gốc. 

Chị Hà Ngọc Anh - một tiểu thương tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình chia sẻ: "Nhiều năm gần đây, năm nào cũng vậy, cứ gần Tết tôi sẽ xuống lấy một chuyến hàng về bán. Khoảng ngày 20 - 21 âm lịch sẽ cắt một đợt để phục vụ cho Tết ông Công - ông Táo. Sau ngày 27 âm lịch thì cắt để phục vụ Tết". 

  Giá hoa và cây cảnh năm nay khá ổn định, người dân kỳ vọng vào một cái Tết ấm no.

Theo chị Ngọc Anh, ở huyện Thanh Thủy cũng còn một số vùng trồng hoa nhưng nhỏ lẻ, nên thương lái chủ yếu vẫn thường đến lấy hàng tại làng hoa này.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Luyện - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Làng nghề hoa và cây cảnh Phương Viên đã có từ rất lâu đời, khoảng gần 30 năm về trước. Hiện còn trên 50 hộ dân trồng hoa, cây cảnh. Mỗi dịp Tết sẽ cung cấp hoa cho các chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và nhiều địa phương lân cận". 

  Những hông hoa rực rỡ khoe sắc.

Theo ông Luyện, nghề trồng hoa đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân nơi đây, khoảng 100 triệu đồng/hộ dân/năm, gấp 5 - 10 lần so với trồng lúa. 

"Trước đây, hoa được trồng chủ yếu để bán vào những ngày rằm, mùng 1 Âm lịch hàng tháng và dịp Tết. Nhưng hiện nay, bà con còn biết trồng thêm các loại hoa để phục vụ khách đến chụp ảnh hoặc cung cấp cho các hội nghị, đám cưới, đám hỏi, khánh thành. Từ đó nâng cao tay nghề của người trồng hoa và nâng cao thu nhập cho người dân" - ông Luyện nói thêm. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn