MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh mong muốn sớm được chi trả các quyền lợi theo quy định. Ảnh: PV.

Lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh: "Đã tìm được nguồn trả lương cho y, bác sĩ"

Trần Tuấn - Hữu Chánh LDO | 25/11/2021 09:30

Đại diện Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết: Đã tìm được nguồn trả lương cho tập thể cán bộ bệnh viện. Hiện, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ để thực hiện các thủ tục liên quan.

Tối 24.11, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, một lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết: Hôm qua (23.11), ban lãnh đạo bệnh viện và Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đã tham dự cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì. Cuộc họp cũng có sự góp mặt của đại diện của 1 số Vụ, Cục của Bộ Y tế.

Theo đó, một trong những nội dung chính của cuộc họp, lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã đề xuất một số vấn đề liên quan đến hoạt động của đơn vị. Trong đó, đề xuất đầu tiên là nhờ Bộ Y tế giúp đỡ trong việc tìm nguồn để có được gói hỗ trợ khẩn cấp, để sớm có tiền chi trả lương cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ bệnh viện. 

Lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết, việc đề nghị gói hỗ trợ khẩn cấp là để đảm bảo đời sống tối thiểu cho cán bộ y tế trong bối cảnh vừa phải thực hiện công việc thường nhật, vừa phải thực hiện một số nhiệm vụ chống dịch. Đồng thời, để các y, bác sĩ yên tâm công tác, bệnh viện được ổn định thì mới triển khai được các kế hoạch đã đề ra.

Điều dưỡng Lê Thanh Huyền, khoa Phụ sản bán rau vào buổi tối ở khu chợ gần xóm trọ. Ảnh: Hữu Chánh.

"Đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế đã giao cho một số đầu mối để thực hiện triển khai đề xuất này", lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh thông tin.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm, hiện, phòng tài chính – kế toán Bệnh viện Tuệ Tĩnh đang phối hợp chặt chẽ để thực hiện các thủ tục liên quan. Bên cạnh đó, Ban giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cũng đang rà soát, cân đối lại tài chính trong mối liên hệ với Bệnh viện Y dược học cổ truyền Việt Nam để có thêm nguồn cho việc chi trả lương cho cán bộ, y, bác sĩ.

"Tôi đã thông tin việc này với đồng chí phụ trách Công đoàn của bệnh viện vào chiều nay. Đồng thời, sẽ thông tin rộng rãi đến các cán bộ, y, bác, sĩ của bệnh viện vào cuộc họp online vào ngày mai và cuộc họp giao ban cuối tuần của bệnh viện vào thứ 6 tới", lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.

Trước đó, ngày 16.11, Báo Lao Động đã đăng tải bài viết: Bệnh viện nợ lương, bác sĩ phải đi bán rau, ship hàng phản ánh nhiều cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Tuệ Tĩnh (thuộc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế), trong đó có những trường hợp tham gia tuyến đầu chống dịch, bị nợ 50% tiền lương đã nhiều tháng qua. Để kiếm thêm thu nhập, nhiều người phải tranh thủ bán rau, ship hàng sau giờ làm để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Sự việc sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều diễn đàn, hội nhóm về ngành y tế trên mạng xã hội đã chia sẻ lại bài viết này, phía dưới là hàng nghìn bình luận của người dùng mạng xã hội. Trong đó, có những trường hợp là y, bác sĩ, nhân viên y tế của một số bệnh viện tự chủ, phòng khám tư. Họ tâm sự cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

This browser does not support the video element.

Y, bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh: “Tháng 11 chưa nhận được đồng lương nào“.

Chiều 19.11, đã diễn ra buổi làm việc giữa đại diện Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, một số vụ, cục của Bộ Y tế, Ban lãnh đạo Học viện Y, dược học cổ truyền Việt Nam và Bệnh viện Tuệ Tĩnh nhằm tìm hướng tháo gỡ các vấn đề khó khăn đang diễn ra tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Cuộc họp nêu ra nguyên nhân dẫn đến tình cảnh hiện tại của Bệnh viện Tuệ Tĩnh là do thực hiện cơ chế tự chủ nóng vội (vào tháng 6.2019 - PV), khi các điều kiện để tự chủ chưa chín muồi, trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Kết thúc cuộc họp, các bên liên quan đã đồng ý phương án là có văn bản kiến nghị tạm dừng cơ chế tự chủ tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, đồng thời đề xuất các giải pháp hỗ trợ ngắn hạn đối với nhân viên ngành y tế nói chung và của Bệnh viện Tuệ Tĩnh nói riêng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn