MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe lưu động xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.

Lãnh đạo Cần Thơ giải thích lý do tiếp tục giãn cách quy mô cấp quận, huyện

TRẦN LƯU LDO | 18/09/2021 17:32
Theo Công điện 1409 của Bộ Y tế, khi thực hiện giãn cách xã hội, và tăng cường giãn cách xã hội phải xác định được phạm vi, quy mô, theo nguyên tắc ở phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể (thôn, xóm, tổ, ấp, khu phố…). Nhưng vừa qua, nhiều địa phương, như ở Cần Thơ lại áp dụng Chỉ thị 15 và 16 ở quy mô cấp quận, huyện. Vậy hiểu như thế nào cho đúng về vấn đề này?

Sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, vào hôm qua (17.9), lần đầu tiên, UBND thành phố Cần Thơ đã có văn bản cho phép nới lỏng.

Theo đó, Cần Thơ xác định 4 huyện gồm: Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai, Vĩnh Thạnh là “vùng xanh”, và 4 địa phương này sẽ áp dụng Chỉ thị số 15 từ từ 00 giờ ngày 18.9 cho đến khi có thông báo mới. Đối với 5 quận còn lại gồm: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn và Thốt Nốt sẽ tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16, bắt đầu từ 00 giờ ngày 18.9 đến 00 giờ ngày 25.9.

Sau khi văn bản được ban hành, dư luận đã có nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng: “Vừa qua, Bộ Y tế đã có hướng dẫn, khi thực hiện giãn cách xã hội, và tăng cường giãn cách xã hội phải xác định được phạm vi ở mức nhỏ nhất, hẹp nhất có thể (thôn, xóm, tổ, ấp, khu phố…). Nhưng Cần Thơ lại lại áp dụng Chỉ thị 15 và 16 ở quy mô cấp quận, huyện?.  

Test COVID-19 cho người dân ở Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.
Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết: Công điện 1409 của Bộ Y tế là nói về việc phong tỏa hẹp, hoặc phong tỏa rộng. Tức là khi có một hoặc nhiều ca bệnh xảy ra thì công tác khoanh vùng, phong tỏa phải thực hiện ở phạm vi nhỏ nhất, tránh gây ảnh hưởng đến những khu vực khác. Như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã từng nói: “Có 1 khu phố thôi mà phong tỏa cả xã, cả phường; có một xã thôi mà phong tỏa luôn cả huyện”.

Còn Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là bao trùm toàn bộ tất cả các mặt của đời sống xã hội. Việc phong tỏa chỉ là 1 vấn đề nhỏ nằm trong đó. Do vậy, việc phong tỏa để kiểm soát dịch bệnh, và áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 là 2 việc hoàn toàn khác nhau.

Ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc, phụ trách Sở Y tế Cần Thơ cho biết: Hiện thành phố vẫn đang triển khai kiểm soát và đánh giá dịch bệnh theo đúng công điện 1409 của Bộ Y tế.  Chẳng hạn, đối với ấp/khu vực xác định có “nguy cơ rất cao”, khi có từ 3 hộ gia đình trở lên có ca F0 tại cộng đồng trong 14 ngày qua. Hoặc có ít nhất 1 hộ gia đình có ca F0 tại cộng đồng chưa xác định nguồn lây hoặc dịch tễ phức tạp trong 14 ngày qua. Tùy vào mức độ nguy cơ tạo mỗi ấp/khu vực mà ngành y tế sẽ có những phương thức xét nghiệm khác nhau để kiểm soát dịch bệnh.

Lực lượng chức năng Cần Thơ tuần tra kiểm soát người đi đường trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Tạ Quang.
Tính đến ngày 17.9, toàn thành phố Cần Thơ đã ghi nhận 5.118 ca nhiễm COVID-19. Theo đánh giá của Sở y tế, đến nay, Cần Thơ vẫn chưa đạt tiêu chí kiểm soát dịch theo Quyết định số 3989/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Số ca mắc mới tại cộng đồng chưa giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó. Đặc biệt, số người được tiêm vaccine trên địa bàn thành phố chỉ đạt 20,91% dân số, trong đó chỉ có 3,3% dân số được tiêm đủ 2 mũi. Tỉ lệ này rất thấp so với yêu cầu cần có để đạt miễn dịch cộng đồng. Ngoài ra, tình hình dịch bệnh tại các thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh thành trong khu vực ĐBSCL vẫn còn diễn biến phức tạp.

Trước khi UBND thành phố Cần Thơ ban hành văn bản mới vào hôm qua; Sở Y tế đã có tờ trình, đề xuất thực hiện đánh giá mức độ nguy cơ từng xã/phường/thị trấn để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng. Cụ thể, đối với các xã/phường/thị trấn thuộc mức “nguy cơ rất cao”, “nguy cơ cao”: áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16. Đối với các xã/phường/thị trấn thuộc mức “nguy cơ”, sẽ áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15. Đối với các xã/phường/thị trấn thuộc mức “bình thường mới”, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 19…

Theo đề xuất này, có 35 đơn vị ở cấp xã, phường, thị trấn thuộc 4 quận gồm: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và Thốt Nốt sẽ tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16. Các địa phương còn lại gồm: Quận Ô Môn, huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, Phong Điền và Vĩnh Thạnh; tùy vào từng nơi sẽ áp dụng Chỉ thị 16, 15 và 19.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn