MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lãnh đạo nơi ông Ngô Văn Tuấn xin chuyển đến cố tình né báo chí

Xuân Hùng LDO | 30/12/2019 16:37
Trong đơn đề đạt nguyện vọng xin chuyển công tác, ông Ngô Văn Tuấn - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ghi rõ nơi chuyển đến, vị trí công tác, vậy nhưng lãnh đạo nơi ông Tuấn muốn chuyển đến tìm mọi cách né trả lời báo chí. 

Ngày 26.12.2019, ông Ngô Văn Tuấn - Tổ trưởng Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở Thanh Hóa (trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa), cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá lần thứ hai viết đơn xin chuyển công tác, đề đạt rõ nguyện vọng làm lãnh đạo nơi chuyển đến.

Lần này, ông Tuấn đề đạt nguyện vọng làm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa). 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: X.H 

Để làm rõ hơn thông tin trên, nhiều cơ quan báo chí đã liên hệ làm việc với ông Phạm Đức Toàn - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, nhưng bất thành. Ông Toàn viện dẫn mọi lý do để né tránh, đẩy việc tiếp báo chí cho Chánh Văn phòng Ban. 

Sáng 30.12, phóng viên Báo Lao Động tiếp cận được ông Toàn tại phòng làm việc sau rất nhiều thời gian chờ đợi. Ông Toàn vui vẻ tiếp xã giao nhưng khi đề cập nội dung làm việc liên quan đến đơn xin chuyển công tác của ông Ngô Văn Tuấn, ông Toàn liền nói sang chuyện khác.

Phóng viên kiên trì đề xuất làm việc theo quy định về nội dung trên thì ông Toàn bật dậy nói: "Tôi phải đi họp", dù ông vừa đi họp về, khi đó đã là 11h25. Ông Toàn một mực không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến việc ông Ngô Văn Tuấn xin chuyển đến Ban và đề đạt làm Phó Giám đốc Ban.

Trước đó, vào ngày 29.3.2019, sau khi bị Ban Bí thư kỷ luật về Đảng, Thủ tướng Chính phủ kỷ luật cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh vì "nâng đỡ không trong sáng" bà Trần Vũ Quỳnh Anh và nhiều sai phạm khác, ông Ngô Văn Tuấn cũng đã đề đạt nguyện vọng chuyển vị trí công tác từ Tổ trưởng Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở Thanh Hóa đến Sở Xây dựng - nơi ông từng là giám đốc và đề xuất làm Chánh Văn phòng.

Ngay sau đó, ông Đào Vũ Việt - Giám đốc Sở Xây dựng, người từng là cấp dưới của ông Tuấn đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Sở theo nguyện vọng của ông Tuấn.

Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau, ngày 2.4, ông Tuấn lại có đơn xin chuyển về vị trí cũ là Tổ trưởng Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở để "yên tâm công tác" với lý do "áp lực dư luận quá lớn". 

Thời điểm đó, Sở Xây dựng Thanh Hoá cũng phải xáo trộn vị trí lãnh đạo. Ông Trần Xuân Hoàn - Chánh Văn phòng đã nhường ghế Chánh Văn phòng Sở cho ông Tuấn để nhận nhiệm vụ mới. Đến nay, Sở Xây dựng vẫn chưa bổ nhiệm Chánh Văn phòng. 

Ông Ngô Văn Tuấn - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, người gây “bão” dư luận những ngày qua. Ảnh: X.H

Đến nay, khi không còn "yên tâm công tác" ở vị trí Tổ trưởng Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở, ông Ngô Văn Tuấn lại xin chuyển đi làm lãnh đạo đơn vị quan trọng của tỉnh. Sự việc lại gây xôn xao dư luận. Theo ông Tuấn, đó là nguyện vọng chính đáng vì ông đã chấp hành xong kỷ luật. 

Thông tin liên quan, ông Phạm Đức Toàn - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa từng làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng, nơi ông Ngô Văn Tuấn từng là Giám đốc. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Thanh Hóa là "siêu ban", được thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiều ban của các sở, ngành. Ban này chức năng làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao... Ban Giám đốc hiện có 4 người, đều đang công tác bình thường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn