MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động tại phiên chợ việc làm tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ

Lao động chuyển dịch về quê tìm việc

NHẬT HỒ LDO | 18/03/2023 08:27

Chưa thật sự trở thành làn sóng, nhưng xu hướng người lao động muốn quay về quê hương sinh sống đang diễn ra. Chính vì điều này, các tỉnh cần có hành động mới trong đào tạo, giải quyết việc làm tại chỗ.

Không ở đâu bằng quê nhà

Sau hơn 10 năm rời quê hương huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đi Bình Dương lao động, anh Trần Văn N mong muốn quay về Bạc Liêu tìm việc.

10 năm trước, làm ăn thất bại, anh N cùng gia đình đi Bình Dương lao động. Nhờ cần cù, những khoản nợ quê nhà anh đã trả xong. Đất đai cầm cố trước đây đã được anh mua lại. Anh N tâm sự: “Đại dịch COVID-19 vừa rồi, tôi bị F0, sau dịch vẫn đi làm, nhưng phần có tuổi, phần thu nhập hiện tại không cao nên về quê tìm việc gì phù hợp để làm là ước mơ của tôi cùng nhiều anh em ở đây”.

Chị Trần Thanh N - huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau là công nhân may mặc ở tỉnh Đồng Nai về quê từ Tết Nguyên đán 2023 đến nay - cho biết: “Công ty thông báo khó khăn, nên tôi cũng không muốn quay lại Đồng Nai tìm việc nữa. Bây giờ ở quê đi làm thêm dù thu nhập không ổn định nhưng không đến mức quá khó khăn như trước”.

Xác định giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được ưu tiên hàng đầu, đầu tháng 3.2023, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố Cà Mau chủ động rà soát, nắm tình hình, nhu cầu của những lao động mất việc trở về địa phương sau đại dịch COVID-19. Qua đó, kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động, giới thiệu việc làm phù hợp với người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong và ngoài tỉnh.

Rà soát nhu cầu, kết nối giúp người lao động tìm việc

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau Từ Hoàng Ân - cho biết: “Qua rà soát, các nhóm đối tượng lao động cần việc là nhóm lao động mất việc làm sau dịch COVID-19 trở về địa phương; nhóm bộ đội xuất ngũ, lao động đang hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm mời các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia tuyển dụng người lao động, tạo điều kiện cho người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp. Một trong những điểm mới năm nay là, ngoài những phiên giao dịch việc làm lớn được tổ chức tại thành phố Cà Mau thì Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh còn tổ chức những phiên giao dịch việc làm nhỏ lẻ tại các ấp, các xã, những nơi có nhiều lao động mất việc làm, để người lao động trực tiếp gặp được doanh nghiệp và được tư vấn tìm việc ngay tại chỗ”.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau, Quách Thanh Thoảng, cho biết: Thời gian qua, trung tâm đã triển khai các thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các phương tiện truyền thông đại chúng, các trang mạng xã hội Zalo, Website, Facebook của trung tâm để người lao động nắm được nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Thông qua đây, theo thống kê ở địa phương có khoảng 3.000 - 4.000 người tìm được việc làm trên thực tế cao hơn nhiều, do có những lao động đi làm việc mà không trực tiếp kết nối qua trung tâm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn