MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân lớn tuổi bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục đóng BHXH tự nguyện để có lương hưu. Ảnh: Mỹ Ly

Lao động lớn tuổi muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu

Mỹ Ly LDO | 03/11/2023 10:26

Hiện nay, không ít công nhân nghỉ việc trước khi đến tuổi nghỉ hưu, phần do sức khỏe không đáp ứng được nhu cầu công việc, phần do bị sa thải trong làn sóng cắt giảm nhân sự. Nhiều người bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục đóng BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu khi về già.

Nghỉ việc trước khi đủ tuổi hưu

Cùng chồng rời quê An Giang lên Bình Dương làm công nhân, bà Nguyễn Kim Ngân đang làm việc cầm chừng 3 ngày/tuần. Thu nhập của bà Ngân giảm đi một nửa, phải chi tiêu tiết kiệm và làm việc bán thời gian bên ngoài.

“Trước tình hình khó khăn của công nhân, chủ trọ đã giảm tiền phòng để hỗ trợ. Tôi và chồng phải xin làm thêm trong một quán ăn để kiếm tiền trang trải. Chồng tôi làm bảo vệ, tôi thì rửa chén, nhờ đó có thêm được một khoản thu” - bà Ngân chia sẻ.

Tuy nhiên, bà Ngân cho rằng, đó không phải là cách lâu dài. Nếu tình trạng thiếu đơn hàng còn kéo dài, doanh nghiệp sẽ phải cắt giảm lao động, vợ chồng bà có thể sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp bởi đều sắp 50 tuổi.

Khác với vợ chồng bà Ngân, công việc hiện tại của bà Thuận (công nhân môi trường, TP Cần Thơ) khá ổn định. Theo đó, mỗi tối bà sẽ quét rác, làm sạch một số đường phố ở Cần Thơ với mức lương trung bình 160.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, nữ công nhân không có ý định làm đến đủ tuổi hưu vì lo lắng sức khỏe của bản thân khó đáp ứng được yêu cầu công việc.

“Mỗi ngày, tôi quét rác, dọn dẹp đường phố đến khuya mới về nhà nghỉ ngơi. Đây là đặc thù công việc của mình nên tôi không than phiền hay cảm thấy nặng nhọc. Tuy nhiên, đã ngoài 50 tuổi nên nếu chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng sức khỏe không chịu được, tôi vẫn sẽ xin nghỉ trước tuổi và dùng tiền tích góp để buôn bán tạp hóa nhỏ” - bà Thuận tâm sự.

Nghỉ việc và gián đoạn thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) do chuyện con cái, chị Lê Thị Xế (quê Cần Thơ) đã chuyển sang bán hàng online được hơn 2 tháng nay: “Hiện tại, các doanh nghiệp đang giãn, giảm giờ làm, thậm chí cắt giảm nhân sự vì thiếu đơn hàng, cho nên, để xin đi làm lại là rất khó. Chưa kể, hiện tôi đã 40 tuổi cũng không có tay nghề cao nên cơ hội được tuyển dụng không nhiều. Trước tình hình đó, được sự ủng hộ của cha mẹ lẫn chồng, tôi quyết định chuyển sang bán quần áo, mỹ phẩm online”.

Duy trì đóng BHXH tự nguyện

Ở độ tuổi của mình, bà Ngân chia sẻ việc xin vào các doanh nghiệp khác tiếp tục làm công nhân thật không dễ dàng bởi hầu hết các doanh nghiệp đều ưu tiên cho lao động trẻ hoặc lao động có chuyên môn cao. Nếu bị sa thải ở thời điểm hiện tại, vợ chồng bà sẽ về quê buôn bán nhỏ.

Tuy nhiên, càng thấp thỏm trước làn sóng cắt giảm lao động, bà Ngân càng muốn duy trì đóng BHXH. Bởi với bà, trong thời buổi kinh tế khó khăn này, BHXH chính là khoản “đầu tư” an toàn: “Nếu đề xuất đóng BHXH 15 năm được hưởng lương hưu có hiệu lực, tôi và chồng sẽ đóng tiếp BHXH tự nguyện những năm còn thiếu. Có như thế, chúng tôi có thể an tâm về sau này, không cần trông chờ vào con cái khi sức lao động không còn”.

Trong khi một số đồng nghiệp lớn tuổi khác chọn nghỉ trước khi đủ tuổi hưu và rút BHXH 1 lần để trang trải hoặc mua vàng tích trữ, bà Thuận lại bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục đóng BHXH tự nguyện ít năm nữa để đủ điều kiện nhận lương hưu.

“Lớn tuổi như tôi rất khó xin việc. Cho nên, nếu nghỉ trước khi đủ tuổi, tôi sẽ dùng tiền tích góp để bán tạp hóa nhỏ. Thu nhập từ việc buôn bán tôi sẽ chi tiêu tiết kiệm để dành ra đóng BHXH tự nguyện. Như thế, khi đóng đủ số năm quy định, tôi sẽ có lương hưu. Số tiền đó có thể không nhiều nhưng cũng giúp tôi tự chủ được các chi phí sinh hoạt phí khi về già” - bà Thuận nói.

Với công việc bán hàng online, chị Xế có thể tự chủ được thời gian chăm sóc con nhỏ, đỡ phiền ông bà nội như trước đây. Theo đó, nhờ nhu cầu mua sắm qua mạng của khách hàng hiện nay khá cao nên chị Xế có thêm thu nhập xoay sở cuộc sống hằng ngày cũng như tham gia BHXH tự nguyện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn