MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lao động tự do bấp bênh mưu sinh ngày cận Tết Nguyên đán

HÀN LÂM LDO | 06/01/2024 20:32

Sức mua giảm cộng với tình hình thời tiết nắng nóng khiến nhiều lao động tự do làm việc ngoài trời phải chật vật mưu sinh những ngày cận Tết.

Buôn bán ế ẩm

Hơn 10 năm rong ruổi đường phố làm nghề bán muối dạo, thế nhưng dịp cận Tết Nguyên đán năm nay lại là mùa buôn bán kém vui của anh Văn Út (TP Cần Thơ) khi sức mua giảm mạnh. Theo đó, lượng muối bán ra hằng ngày chỉ bằng một nửa so với 2 - 3 năm trước.

"Mấy năm trước, thời điểm này người dân thường mua muối trữ ăn Tết để làm cải, muối dưa,... còn bây giờ số lượng bán ra mỗi ngày rất ít, có ngày tôi đi cả thành phố mà chỉ kiếm được hơn 100.000 đồng tiền lời", người đàn ông này chia sẻ.

Anh Út cũng tâm tư, kể từ khi cửa hàng, siêu thị mọc lên nhiều, thức ăn đóng hộp, làm sẵn nổi lên trên mạng xã hội cũng là lúc người bán hàng rong chật vật mưu sinh. Mặt khác, kinh tế người dân khó khăn trong khi vật giá leo thang khiến đời sống của lao động tự do càng thêm vất vả.

Người lao động tự do lo lắng mùa Tết buồn vì buôn bán ế ẩm. Ảnh: Hàn Lâm.
Thời tiết nắng nóng khiến việc di chuyển càng trở nên khó khăn. Ảnh: Hàn Lâm.

Còn đối với ông Nguyễn Minh Đức (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Tết Nguyên đán lại là nỗi ám ảnh khi tiền nong không đủ chi phí sắm sửa. "Thấy người ta được thưởng Tết cũng ham lắm nhưng bây giờ sức khỏe mình có hạn, thêm phần xin việc cũng khó khăn nên tôi chọn việc bơm, vá xe dạo. Chính xác là 2 năm trở lại đây, cuộc sống bấp bênh nhiều, cái Tết với chúng tôi không còn là niềm vui", ông Đức tâm sự.

Chia sẻ với Lao Động về Tết Dương lịch 2024 đã qua cũng như Tết Nguyên đán sắp tới, chị Chiêm Thị Cúc (Cần Thơ) nặng tiếng thở dài vì không có ngày nghỉ. Chị nói: "Tôi từng làm việc ở công ty may mặc, ít nhiều mỗi dịp Tết tới cũng được lương, thưởng Tết. Tuy nhiên, năm trước khi gia đình gặp sự cố, tôi phải nghỉ việc để chăm sóc con.

Mấy tháng nay, tôi buôn bán hàng rong như xôi, khoai mì, khoai lang,...để kiếm sống nhưng việc cũng vất vả, có ngày đi gần 20-30 cây số nhưng chưa kiếm lời được 100.000 đồng. Mấy hôm ế hàng, tiền lỗ cũng nhiều lắm", chị Cúc nói.

Chật vật làm việc dưới trời nắng

Những ngày này, diễn biến nhiệt độ Cần Thơ nói riêng và Nam bộ nói chung tăng cao; chỉ số UV duy trì ở ngưỡng cao đến rất cao, đã phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc của những người bán hàng rong, người làm việc ngoài trời. Trong đó có chị Nguyên Ngân, người bán vé số ở Cần Thơ.

Chị Ngân cho biết, nếu như cận Tết những năm trước chị bán được hơn 200 vé/ngày thì hiện nay số lượng vé chỉ còn 100. Thậm chí, có ngày chị len lỏi trên dưới 20 quán cà phê nhưng cũng không bán được bao nhiêu.

"Rầu lắm! Có hôm trời nắng nhức đầu nhưng vẫn phải đi bán cho kịp giờ xổ số. Hiện nhiều đại lý cũng không cho chúng tôi trả vé số ế, buôn bán càng chật vật hơn", chị Ngân than thở.

Người bán vé số dạo vất vả dưới trời nắng gắt. Ảnh: Mỹ Ly.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, khu vực Nam bộ tiếp tục có nắng nhiều vào ban ngày, có nơi nắng nóng. Dự báo, trong những ngày cuối tuần, chỉ số UV tại TPHCM, Cần Thơ và Cà Mau duy trì ở ngưỡng gây hại cao tới rất cao.

Cũng từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay là thời kỳ cao điểm của mùa khô Nam bộ, nhiệt độ trung bình 35 đến trên 35 độ C, chủ yếu là khu vực trung tâm thành phố.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, năm 2023, toàn thành phố giải quyết việc làm cho hơn 50.000 người lao động, vượt 0,83% kế hoạch. Thành phố vẫn đang tiếp tục vận dụng nhiều giải pháp, phát huy vai trò ngành chức năng, đoàn thể các địa phương chủ động kết nối, xây dựng các mô hình tạo việc làm tại chỗ, giới thiệu người lao động vào các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn