MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ sập cần cẩu đè trúng một người đi đường trên cầu Cửa Lấp gây tai nạn. Ảnh: Thành An

Lập tổ xác minh nguyên nhân cần cẩu đổ đè một người tử vong

Thành An LDO | 28/02/2024 11:21

Bà Rịa - Vũng Tàu - Liên quan đến vụ cần cẩu bị sự cố gây tai nạn làm một người tử vong, UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập tổ công tác làm rõ nguyên nhân, đồng thời kiểm tra đảm bảo an toàn thì mới được tiếp tục thi công công trình.

Ngày 28.2, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức làm việc với các sở, ban ngành, chủ đầu tư và đơn vị thi công liên quan đến vụ cần cẩu đổ trên cầu Cửa Lấp, gây tai nạn làm một người đi đường tử vong.

Báo cáo tại cuộc họp, chủ đầu tư công trình là Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh cho biết, dự án đang thi công, có giấy phép thi công đầy đủ, cũng như kiểm định còn hiệu lực của các phương tiện. Cần cẩu bị sự cố thuộc quản lý của đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương. Đơn vị này đã có báo cáo chính thức về sự cố xảy ra.

Theo đó, vào khoảng 16h40 ngày 27.2, lái cẩu D.H.C (sinh năm 1982) đang điều khiển cần cẩu Hitachi KH180-3 đứng trên sà lan dưới mặt sông, thi công tại vị trí trụ T7 khu vực cầu Cửa Lấp. Thời điểm thi công có gió giật khá mạnh, cần cẩu thi công bị đứt cáp cương (đứt tại vị trí kẹp trong ống thép) làm cần cẩu bị xoay đổ về phía cầu Cửa Lấp, va đập vào thành cầu và gãy cần đè lên mặt cầu.

Lúc này, nạn nhân được xác định là anh V.V.Đ lưu thông ngang qua đã bị va đập trúng và tử vong tại hiện trường. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, đơn vị thi công đã đồng hành cùng gia đình nạn nhân để hỗ trợ giải quyết hậu sự.

"Hiện có khoảng 4 nhân viên của đơn vị thi công đang ở gia đình nạn nhân để hỗ trợ, giúp đỡ để giảm bớt mất mát đau thương", đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương cho biết.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan, ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - đã chỉ đạo, giao Sở Giao thông Vận Tải chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan như Sở Xây dựng, Công an... thành lập tổ làm việc, khẩn trương tiến hành làm rõ sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công công trình theo nhận định sơ bộ ban đầu.

"Khi nào qua kiểm tra xác định đảm bảo các điều kiện an toàn, thì mới cho phép tiếp tục tổ chức thi công công trình", ông Vinh nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn