MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Muốn tuyến đường check-in trong mùa Lễ hội cà phê ở trung tâm TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: Bảo Trung

Lễ hội cà phê là bước đệm để Buôn Ma Thuột hoàn thiện cơ sở hạ tầng

BẢO TRUNG LDO | 14/03/2023 08:44

Đắk Lắk - Ngay sau khi kết thúc Lễ hội cà phê, UBND TP.Buôn Ma Thuột sẽ bắt đầu cải tạo, chỉnh trang đô thị để thành phố sớm trở thành "thành phố cà phê của Thế giới" là điểm dừng chân, nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước.

Ngày 14.3, trao đổi với Lao Động, ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột cho biết: "Sự kiện Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023 là tiền đề để thành phố triển khai xây dựng đô thị thành "Thành phố cà phê của Thế giới" theo đề án đã vạch ra.

Sắp tới, chúng tôi sẽ cụ thể hoá bước phát triển mới cho cà phê, tạo thành chuỗi giá trị giá trị gia tăng (trồng, thu hoạch, chế biến sâu...) cho loại nông sản này chứ không phải chỉ dừng lại ở mức độ tổ chức một Lễ hội là xong. Địa phương phải tạo ra sự khác biệt của một "thành phố cà phê" bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện chất lượng, hương vị sản phẩm để lôi kéo những tín đồ yêu cà phê phải đến TP.Buôn Ma Thuột.

Thành phố sẽ phải là nơi thu hút, giữ chân được du khách trong và ngoài nước lưu trú, nghỉ dưỡng trong một thời gian dài và để làm được điều này cơ quan chức năng sẽ phải đồng hành cùng doanh nghiệp để triển khai.

Theo Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột: "UBND thành phố tiếp tục thực hiện chỉnh trang đô thị để tạo ra điểm nhấn không gian ngay sau khi Lễ hội cà phê kết thúc. Từ những kinh nghiệm thực tiễn rút ra được trong mùa lễ hội, chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra không gian lý tưởng để du khách thưởng thức trải nghiệm cà phê một cách thoải mái nhất khi đến với Buôn Ma Thuột, vừa mang đậm bản sắc vùng Tây Nguyên, không trùng lặp với bất kỳ thành phố nào trên thế giới.

Để làm được điều này, việc cần làm ngay đó là cải tạo ngay các sông, suối vốn là "mặt tiền" của thành phố".

Như Lao Động đã thông tin, giai đoạn 2023 - 2027, khi triển khai cơ chế đặc thù, TP Buôn Ma Thuột sẽ đầu tư 2 dự án phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật từ nguồn vay lại vốn ODA với tổng mức đầu tư trên 2.700 tỉ đồng để cải tạo hạ tầng thuộc hành lang suối Ea Nao, Ea Tam. 

Việc cải tạo hạ tầng hành lang hai dòng suối trên nhằm tạo cho bộ mặt đô thị dọc hai bên suối thành những khu đô thị mang tính chất Xanh - Sinh thái - Giàu bản sắc riêng. 

Địa phương xây những khu công viên cây xanh, sinh hoạt công cộng và các trung tâm thương mại, dịch vụ dọc bên con suối này, tạo ra bộ mặt đô thị mới. Các dòng suối trong thành phố vừa là dòng suối cảnh quan và tạo ra sự khác biệt đối với các đô thị khác của cả nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn