MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ cấp phường ở Đà Nẵng đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hữu Long

Lên các phương án điều hành chính quyền nếu lãnh đạo mắc COVID-19

Hữu Long -Thanh Chung LDO | 19/08/2020 09:16
Ngay khi Phó Chủ tịch phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) mắc COVID-19, lập tức cán bộ công chức cả phường đều phải đi cách ly. Để giải quyết tình thế, chính quyền quận Cẩm Lệ đã lập tổ công tác để điều hành tạm, xử lý thủ tục hành chính và phòng chống dịch. Từ thực tế này, tại Đà Nẵng và Quảng Nam, nhiều cơ quan đơn vị đã và đang chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch nếu chẳng may có người đứng đầu mắc COVID-19.

Khi phường bị cách ly, quận tăng quân hỗ trợ

36 cán bộ, công chức phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, lập tức được đưa vào khu cách ly bởi tiếp xúc với Phó Chủ tịch UBND phường và người nhà có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay khi sự việc xảy ra, UBND quận Cẩm Lệ đã cử Tổ công tác do ông Võ Thiên Sinh - Phó Chủ tịch quận, cùng một số cán bộ phòng chuyên môn tăng cường xuống hỗ trợ điều hành hoạt động, đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19.

Ông Võ Thiên Sinh - Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ - cho biết, việc điều hành công việc của ông và tổ công tác trong mấy ngày qua đều đảm bảo tập trung chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19; duy trì công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh và giải quyết nhu cầu thủ tục hành chính cần thiết cho người dân.

“Ngoài công tác phòng dịch, chúng tôi tập trung đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân gặp khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Riêng các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, do đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, nên đều tạm dừng. Trừ sự việc cần giải quyết gấp, quận phối hợp với lãnh đạo phường đang cách ly giải quyết linh động cho người dân” -ông Nguyễn Tấn Sinh thông tin.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đặc biệt tại TP.Đà Nẵng đã có 1 phó chủ tịch phường mắc COVID-19, một số địa phương tại tỉnh Quảng Nam đã đưa ra phương án phòng chống dịch trong cơ quan nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam) - cho hay, việc phòng chống dịch trong chính quyền và các ngành chức năng ở Hội An luôn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi làm nhiệm vụ như đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ khi đến những nơi có người nhiễm bệnh, phun thuốc khử khuẩn tại các cơ quan…

“Nếu bất đắc dĩ có cán bộ trong cơ quan nhà nước cấp thành phố, phường nhiễm SARS-CoV-2 thì ngay lập tức, ngành Y tế sẽ tiến hành cách ly người nhiễm và những người tiếp xúc với bệnh nhân. Chúng tôi cũng đã đảm bảo người thay thế phải đầy đủ mọi lĩnh vực. Hiện tại, nguồn nhân lực dự phòng ở thành phố vẫn đang đảm bảo nếu xảy ra tình huống như Đà Nẵng” - ông Sơn thông tin.

Chủ động điều hành từ xa

Tình hình dịch COVID-19 tại TP.Đà Nẵng vẫn còn nguy hiểm khi có hơn 1 vạn đối tượng F1 và dự báo con số này sẽ còn tăng trong những ngày tới. Tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, ngành giáo dục trên địa bàn, việc chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án nếu chẳng may cán bộ, người đứng đầu đợi vị mắc COVID-19 là điều đã được tính tới.

Ông Lê Thành Bắc - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng - nói rằng, nhiều ngày nay, khu vực gia đình ông sinh sống đã bị cách ly. Tuy bị cách ly tại nhà nhưng các hoạt động quản lý điều hành, giảng dạy đều được ông chủ động xử lý thông qua mạng Internet.

“Hằng ngày, tôi vẫn điều hành họp hội đồng tuyển sinh, họp thi đua đều qua hình thức trực tuyến. Chưa hết, chúng tôi còn theo dõi, điều hành các đơn vị phụ trách qua thư điện tử, và cả giảng dạy online… Riêng các văn bản cần thiết, chúng tôi sử dụng chữ ký điện tử” - ông Bắc thông tin.

Không chỉ trong ngành giáo dục, mà cả lực lượng vũ trang cũng chủ động xây dựng kế hoạch xử lý nếu chẳng may có người mắc COVID-19 trong đơn vị. Đại tá Nguyễn Quang Vinh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng - cho hay, lực lượng vũ trang thành phố thời gian qua chấp hành nghiêm quy định về phòng chống COVID-19. Cũng theo đại tá Vinh, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố đã có kinh nghiệm phòng chống dịch trong việc tổ chức tiếp nhận công dân ở nước ngoài về Đà Nẵng vào đợt tháng 1 và tháng 2.2020.

“Nếu chẳng may trong lực lượng vũ trang có người mắc COVID-19, chúng tôi đã xây dựng phương án, kịch bản chặt chẽ; xác định khu vực cách ly, khu điều trị. Riêng đối với trường hợp nếu có người trong Bộ Chỉ huy bị cách ly, chúng tôi cũng có kế hoạch để điều hành công việc từ xa” - đại tá Nguyễn Quang Vinh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn