MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đến với các khe suối mọi người được thả mình vào thiên nhiên, những dòng nước trong xanh, mát rượi xua tan hết mọi nắng nóng và mệt nhọc

Lên rừng tránh nóng và ăn các món ngon của đồng bào dân tộc

ANH ĐỨC LDO | 01/05/2019 11:51
Với phong cảnh hoang sơ, nhiều điểm du lịch ở các huyện miền tây Nghệ An thu hút lượng lớn du khách vào dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5. Tại đây, du khách không chỉ thả mình vào thiên nhiên mà còn được thưởng thức nhiều món ngon của đồng bào dân tộc thiểu số.
Một điểm đến được du khách ưa thích: Thác Kèm nằm sâu trong vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông. Thác cao trên 500m, được ví như giải lụa trắng.
Trong dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày này, ước tính có khoảng 12.000 người  đến Thác Kèm.
Đập Khe Cớ, xã Tam Đình, huyện Tương Dương (Nghệ An) cũng là nơi hấp dẫn du khách trong dịp nghỉ lễ này.
Tại đây, du khách có thể tự mình nướng thức ăn ngay bên dòng suối trong.
Du khách có thể thưởng thức món cá còm kho nồi đất của đồng bào dân tộc
 
Các mặt hàng ớt cay, măng muối, mặc khẻn, thổ cẩm... được nhiều du khách tìm mua làm quà cho người thân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn