MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phố đi bộ Trịnh Công Sơn chưa thực sự hút khách. Ảnh: Phạm Đông

Liên tiếp mở hàng loạt phố đi bộ ở Hà Nội: Số lượng cần đi kèm chất lượng

PHẠM ĐÔNG LDO | 02/01/2023 11:15

Thêm nhiều tuyến phố đi bộ vào dịp cuối tuần là cần thiết với Hà Nội vốn thiếu điểm vui chơi công cộng cho người dân. Tuy nhiên, cần tăng sức hút cho các không gian đi bộ thay vì chỉ chạy theo số lượng.

Nơi sầm uất, chỗ vắng vẻ

Từ tối 30.12.2022, không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và khu vực hồ Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Trước đó, ngày 23.12, UBND quận Ba Đình cũng tổ chức lễ khai trương khu phố ẩm thực đêm Đảo Ngọc - Ngũ Xã.

Đây là không gian đi bộ thứ 6 của Hà Nội, sau không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, không gian đi bộ khu Phố cổ Hà Nội, không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn và tuyến phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây. Các địa điểm này đã góp thêm không gian vui chơi, giải trí, mua sắm cho người dân Thủ đô và du khách.

Không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và khu vực phụ cận. Ảnh: Phạm Đông

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, không gian đi bộ hồ Gươm và phụ cận hoạt động chính thức từ ngày 1.9.2016, đã dần tạo thành một chỉnh thể hoàn chỉnh, cộng hưởng giá trị, đáp ứng được nhu cầu của người dân và du khách đến tham quan, du lịch văn hóa và mua sắm, ẩm thực.

Tuy nhiên, đối lập với không khí nhộn nhịp ở phố đi bộ quanh hồ Gươm, không gian đi bộ ở phố Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ) khai trương vào giữa năm 2018, lại không nhận được sự quan tâm của người dân.

Sau thời gian gián đoạn hoạt động, quận Tây Hồ đã triển khai đầu tư chỉnh trang cơ sở hạ tầng, mở rộng thêm không gian đi bộ, trang trí tạo cảnh quan hấp dẫn, phục vụ tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực đường phố. Đến đầu tháng 5.2022, các đơn vị chức năng chính thức tái khởi động không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố - phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

Kể từ khi khởi động lại, phố đi bộ Trịnh Công Sơn chỉ thu hút khách thời gian đầu. Các hoạt động trên phố được người dân đánh giá là không đặc sắc, rất ít người lui tới.

Không đơn thuần chỉ là chỗ để người dân đi dạo, tập thể dục

Chị Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1992, sống tại ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy Hà Nội) bày tỏ sự ủng hộ khi mở các tuyến phố đi bộ tại những không gian văn hóa, lịch sử. Điều này sẽ góp phần nâng cao giá trị những nơi đó để người dân địa phương cũng như du khách có thêm địa điểm vui chơi, khám phá.

Theo chị Hương, khi phố đi bộ được mở, điều quan trọng nhất là thúc đẩy du lịch, dịch vụ phát triển. Đồng thời mô hình này cũng tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân địa phương. Một tác dụng tích cực, mang tính lan tỏa khác cũng được đề cập là các tuyến phố đi bộ giúp tạo thói quen đi bộ cho người dân.

Tuy nhiên, chị Hương cho rằng, khi mở rộng thêm nhiều tuyến phố đi bộ, cơ quan quản lý cần sáng tạo, khai thác và phát triển thế mạnh đặc trưng của tuyến phố đó để thu hút người dân, rộng hơn là hút khách du lịch trong và ngoài nước, tăng giá trị du lịch cho Thủ đô.

Khi mở rộng phố đi bộ cũng cần chú trọng đến chất lượng thay vì ồ ạt chạy theo số lượng. Đặc biệt, cần phải giảm tối đa phiền toái, khó khăn cho cuộc sống hằng ngày của người dân gần khu vực và giao thông đô thị.

Chỉ có phố đi bộ hồ Gươm hút khách vào cuối tuần. Ảnh: Thế Kỷ

Còn ông Trần Hoàng Vĩnh (SN 1970, trú tại ngõ 175 Lạc Long Quân quận Tây Hồ, Hà Nội) cho rằng, phát triển phố đi bộ, văn hóa đi bộ là xu hướng tốt nhưng cần tránh dàn trải, tránh quận nào, huyện nào cũng đòi làm phố đi bộ. Khi xây dựng phố đi bộ, nhiều lợi ích phải hy sinh, tạo áp lực lên giao thông.

Theo ông Vĩnh, phố đi bộ xuất hiện quá nhiều, thực hiện vội vàng, không có sự chuẩn bị, đầu tư bài bản sẽ không đem lại lợi ích cho cộng đồng. Trong khi những tiêu chí đô thị thực sự thiếu là không gian xanh, công viên chưa được chú ý đúng mức. Trong đó, phố đi bộ Trịnh Công Sơn là một điển hình khi chưa thu hút được người dân Thủ đô.

Để phố đi bộ hút khách, ông Vĩnh đề xuất, Hà Nội nên học tập mô hình phố đi bộ ở Hội An, nơi văn hóa đi bộ gắn chặt với văn hóa ẩm thực cũng như biểu diễn đường phố. Phố đi bộ cần có những mục tiêu xa hơn là hút khách du lịch quốc tế thay vì đơn thuần chỉ là không gian để người dân đi dạo, tập thể dục.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn