MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường mầm non bạo hành trẻ đóng cửa. Ảnh: Zing

Liên tiếp trẻ bị bạo hành, chính quyền đang ở đâu?

Cường Ngô LDO | 27/11/2017 12:13

Những vụ đánh đập trẻ em từ gia đình đến nhà trường gióng lên hồi chuông báo động về nạn bạo hành trẻ. Câu hỏi đặt ra biện pháp nào để chặn đứng vấn nạn nhức nhối này?

Mới đây, báo chí phản ánh hai vụ việc trẻ em bị bạo hành gây bức xúc dư luận xã hội. Vụ thứ nhất, bé gái 7 tuổi nghi bị cha ruột, mẹ kế dùng sắt nóng dí vào mặt. Vụ thứ 2 là bảo mẫu bạo hành dã man trẻ khiến các bé khóc khản tiếng ở cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (trên đường HT05, P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM). Những vụ bạo hành ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần, thể chất của trẻ, gây nên sự phẫn nộ của xã hội.

Chia sẻ về vấn đề này, bà Ninh Thị Hồng – Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho hay, đánh trẻ là hành vi vi phạm pháp luật, không còn là vấn đề vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội.

 Bé gái nghi bị dí sắt nóng vào mặt.

"Cần thiết phải cách ly bé với cha ruột và mẹ kế của mình, đưa về cho người thân khác chăm sóc. Mẹ ruột bé T có thể khởi kiện, yêu cầu thay thế quyền nuôi con, cho bé môi trường an toàn hơn", bà Hồng nói.

Còn vụ 3 bảo mẫu bạo hành trẻ ở trường mầm non, đó là hành động rất man rợ, phi giáo dục. Để xảy ra tình trạng này, trước hết do chính quyền địa phương chưa mạnh tay với những cơ sở không đủ người quản lý đã qua đào tạo.

"Những thành phố lớn không đủ trường mầm non công lập, con em công nhân phải gửi vào nhà trẻ tư thục. Vấn đề đặt ra, đơn vị nào giám sát các trường mầm non tư thục? Phụ huynh, chính quyền địa phương cần bắt buộc nhà trường gắn camera, kết nối đến điện thoại phụ huynh để theo dõi, giám sát.

Phòng giáo dục cấp phép cho các cơ sở mầm non tư thục không làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình cũng phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra sự việc đau lòng trên", bà Hồng nói.

PGS.TS Tâm lý học Nguyễn An Chất khẳng định, nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng bạo hành đau lòng xảy ra với trẻ em là do sự suy thoái về lối sống, đạo đức của người lớn, các bậc làm cha, làm mẹ, làm thầy cô... Điều này cũng bắt nguồn từ việc, các thiết chế trong xã hội, nhất là luật pháp của chúng ta không được thực thi một cách nghiêm túc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn