MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Linh Quang Điện dừng hoạt động, "thầy" Cao Anh ngừng bắt ma, chỉ nói đạo lý

NHÓM PV LDO | 28/02/2023 18:25

Ngày 28.2, trụ sở chính Công ty Linh Quang Điện tử vi Việt Nam của thầy Cao Anh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) luôn trong tình trạng "kín cổng, cao tường", dừng tiếp khách đến xem tử vi, bói toán.

"Thầy" Cao Anh có động thái lạ

Cụ thể, theo ghi nhận của Lao Động, toà biệt thự xa hoa Linh Quang Điện với hai mặt tiền tọa lạc tại khu đô thị Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) - nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động trục vong, bắt ma và "chữa bệnh âm" do doanh nhân Cao Văn Anh trực tiếp thực hiện đã tạm dừng hoạt động.

Ngoài ra, địa điểm này trước đây thường có hàng trăm người dân tìm đến mỗi ngày để xem tử vi, bói toán, dâng lễ thì đến nay không có bóng người qua lại.

Biệt thự Linh Quang Điện kín cổng cao tường sau phản ánh của Lao Động. Ảnh: Nhóm PV

Liên hệ đến các số điện thoại mà đội ngũ nhân viên của thầy Cao Anh thường xuyên sử dụng để quảng cáo trên mạng xã hội cho người dân đặt lịch, phóng viên đều nhận được câu trả lời là: "Thầy Cao Anh hiện chưa có lịch trình và kế hoạch, mốc thời gian cụ thể mở lại các hoạt động ở Linh Quang Điện".

Đáng chú ý, ngay sau khi loạt phóng sự của Báo Lao Động đăng tải, chỉ rõ cách thức hoạt động, lợi dụng tín ngưỡng, truyền bá mê tín dị đoan tại một trong những địa điểm được nhiều người nhắc đến và mô tả là điển hình của tâm linh thương mại, thì người đứng đầu biệt thự Linh Quang Điện đã có những động thái bất ngờ.

Cụ thể, trên các tài khoản mạng xã hội như TikTok, Facebook... "thầy" Cao Anh đã gỡ bỏ toàn bộ các video, clip có nội dung truyền bá mê tín dị đoan như trục vong, bắt ma đã từng đăng tải trước đây. Thay vào đó, các tài khoản này hiện chỉ cập nhật những nội dung chiêm nghiệm về cuộc sống, đạo đức và nhân sinh quan. 

“Thầy” Cao Anh liên tục đăng tải các dòng trạng thái nói triết lý sau khi bị báo chí phản ánh "mua thần bán thánh"

Ngoài ra, tài khoản youtube có tên "Học Cải Vận Mệnh" của người này cũng đã được khóa lại hoàn toàn, dù đây là một trong những kênh chính để "thầy" Cao Anh và đội ngũ của mình dễ dàng tiếp cận khách hàng trên khắp cả nước.

Phản ánh hơn nửa tháng vẫn chờ kiểm tra

Trước những hoạt động quy mô, bài bản theo mô hình doanh nghiệp có dấu hiệu rõ ràng của sự dẫn dụ người dân, núp bóng tâm linh để trục lợi diễn ra tại Linh Quang Điện, nhiều người bày tỏ sự băn khoăn, khó hiểu về cách quản lý của chính quyền địa phương sở tại khi để hiện tượng này diễn ra công khai, rầm rộ trong suốt thời gian dài mà không bị phát hiện và xử lý.

This browser does not support the video element.

Video: Bí ẩn nguồn thu tại Linh Quang Điện: Hàng trăm người đội lễ xem livestream của thầy Cao Anh

Liên quan đến vấn đề này, cùng ngày, trao đổi với Lao Động, ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về hiện tượng nêu trên, UBND quận đã chỉ đạo và cử các lực lượng tiến hành vào cuộc kiểm tra.

"Hiện chúng tôi đã giao cho công an quận vào cuộc kiểm tra các hoạt động này và sẽ sớm có báo cáo kết quả", ông Long khẳng định. 

Khi phóng viên hỏi quan điểm của quận Nam Từ Liêm trong sự việc này thế nào khi để các hoạt động truyền bá mê tín dị đoan công khai, quy mô diễn ra ngay trong đia bàn quản lý? Ông Trần Thanh Long nói rằng: "Kiểm tra phải có sai mới xử lý được".

Đáng nói, câu trả lời này của vị Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo các lực lượng vào cuộc khi vụ việc liên quan đến các hoạt động của "thầy" Cao Anh được chúng tôi phản ánh trước đây hơn nửa tháng (cụ thể vào ngày 10.2).

Cũng liên quan đến vấn đề này, theo chuyên gia tâm lý - PGS.TS Phạm Mạnh Hà - Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo Bồi dưỡng, Đại học Giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội, nếu người nào đó đứng lên tuyên bố rằng bản thân có thể giải vận hạn cho bất cứ ai nhưng phải bỏ tiền ra làm lễ thì đó chính là mê tín dị đoan.

Theo vị chuyên gia, khi con người không còn tin vào năng lực và nhận thức của mình mà thay vào đó đặt hết niềm tin vào những thứ mơ hồ, viển vông thì đó cũng là lúc họ dễ dàng bị thao túng nhất, trở thành món hàng để những tổ chức, cá nhân núp bóng tâm linh trục lợi.

"Tôi nghĩ rằng, cơ quan chức năng chắc chắn có đủ bằng chứng và đủ thẩm quyền để có thể xử lý những người trục lợi tâm linh, hành nghề mê tín dị đoan trên nỗi đau của người khác", PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn