MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lo cháy nổ nhưng lại ngại đi học kỹ năng PCCC, thoát nạn

Thế Kỷ LDO | 28/05/2024 16:07

Sau hàng loạt vụ cháy nhà gia đình, cho thuê để ở... gây thiệt hại lớn thời gian qua, nhiều khu nhà trọ ở Hà Nội đã thông báo cho người thuê về các lớp học kỹ năng phòng cháy chữa cháy, thoát nạn do địa phương tổ chức (miễn phí - PV).

Sợ nhưng ngại đi học

Sau vụ cháy ngôi nhà gia đình, cho thuê để ở và kết hợp kinh doanh trên địa bàn phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 14 người tử vong, nhiều người đi thuê trọ tiếp tục lo lắng về công tác PCCC, thoát nạn tại các khu nhà cho thuê hiện nay.

Phương - một sinh viên đang thuê trọ trong ngõ 93 Trung Kính, gần với ngôi nhà bị cháy trên - cho biết, khu nhà trọ của cô có 6 tầng, 1 tum, ngay từ sau vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong xảy ra vào năm 2023, chủ nhà đã đầu tư rất nhiều vào hệ thống PCCC.

Theo đó, chủ nhà đã bố trí lại khu vực để xe, lắp đặt cửa ngăn cháy, hệ thống cấp nước PCCC được thiết kế đến các tầng, trước cửa mỗi phòng đều có đầu báo khói... Tuy nhiên, sau vụ cháy khiến 14 người tử vong vừa qua, Phương lại bắt đầu lo lắng.

"Dù hệ thống PCCC rất tốt, có lối thoát nạn, nhưng tôi lại chưa được học kỹ năng PCCC hay thoát nạn khi có cháy. Không phải địa phương không tổ chức học, mà những buổi học trước tôi bận công việc, không thể tham gia, giờ muốn học thực tế không biết học ở đâu, một phần cũng ngại đi", Phương bày tỏ.

Chủ nhà thông báo để người thuê trọ đi học PCCC. Ảnh chụp màn hình

Sau vụ cháy khiến 14 người tử vong ngày 24.5, ngay chiều cùng ngày, chủ một nhà trọ trên phố Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) đã thông báo lên nhóm Zalo của khu nhà về việc chính quyền địa phương sẽ tổ chức dạy kỹ năng PCCC, thoát nạn trong đám cháy tại nhà văn hóa phường. Buổi học hoàn toàn miễn phí, diễn ra vào ngày 25.5.

Tuy vậy, chỉ một vài người trong nhà trọ tham gia, còn lại đều báo bận. Chủ nhà sau đó đã phải tìm các đường link bài viết về PCCC, video về kỹ năng thoát nạn trong đám cháy để gửi vào nhóm Zalo cho mọi người tự học.

"Bây giờ, ngoài việc chủ nhà cần trang bị thiết bị PCCC theo quy định, tạo lối thoát nạn trong nhà..., người thuê trọ cũng phải nâng cao ý thức trong sinh hoạt hằng ngày. Tôi cũng thường xuyên phải nhắc nhở mọi người khi ra ngoài phải ngắt hết các thiết bị sử dụng điện không cần thiết, nếu có hút thuốc phải đảm bảo tàn thuốc không rơi vào những vị trí dễ bắt lửa...

Thật sự những nhà cho thuê trọ như chúng tôi bây giờ cũng rất lo lắng", một chủ nhà trọ chia sẻ với PV.

Không thiếu cách học kỹ năng PCCC và thoát nạn trong đám cháy

Mỗi người dân cần nắm được những kiến thức cơ bản về PCCC, nắm được biện pháp, kỹ năng phòng và chữa cháy, đồng thời sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện ban đầu để giảm tối đa thiệt hại do các vụ hỏa hoạn gây ra.

Những kiến thức trên hoàn toàn có thể tra cứu và theo dõi trên mạng hoặc các trang thông tin của lực lượng Cảnh sát PCCC từng địa phương.

Người dân, học sinh, sinh viên... được học các kỹ năng PCCC khi đến Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC&CNCH tại Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Riêng tại Hà Nội, từ ngày 11.5.2024, Công an TP đã bắt đầu đưa vào hoạt động Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC&CNCH.

Điểm đáng nói, thí điểm Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC&CNCH được ra mắt tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Thanh Xuân (Số 166 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội), đây là vị trí vô cùng thuận lợi về giao thông đi lại cho người dân toàn thành phố.

Tại Trung tâm, ngoài việc tìm hiểu các kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH, người dân sẽ được tham quan các mô hình, thiết bị PCCC, xe chữa cháy và CNCH… Bên cạnh đó, người dân cũng được trải nghiệm nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC cũng như tính năng, tác dụng của các phương tiện phục vụ công tác PCCC&CNCH.

Khi người dân trải nghiệm mô hình thực tế ảo về PCCC&CNCH hay thoát nạn bằng máy leo dây, đệm hơi thì sẽ không bị hoảng sợ, bất ngờ trong tình huống thực tế. Còn đối với các trải nghiệm thoát nạn trong môi trường nhiều khói, không gian hạn chế; sơ cấp cứu người bị nạn và di chuyển người bị nạn; rải vòi chữa cháy; sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy… thì mỗi người dân có thể là một chiến sĩ hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC.

Trung tâm sẽ tổ chức cho người dân, học sinh, sinh viên… trải nghiệm các kỹ năng, thực hành PCCC&CNCH định kỳ từ 08h30 - 11h30 và từ 14h00 - 17h00 vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần.

Người dân có thể dùng điện thoại để quét các mã QR Code trên hình để nhận được thông tin tương ứng với chú thích. Ảnh. Công an TP Hà Nội

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn