MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân quanh năm dùng nước suối khi sống cạnh mỏ vonfram. Ảnh: Lam Thanh

Lo lắng ô nhiễm từ mỏ vonfram, người dân quanh năm dùng nước suối

Lam Thanh LDO | 02/10/2023 18:55

Tuyên Quang - Nguồn nước sinh hoạt tại giếng đào của nhiều hộ dân quanh mỏ vonfram Thiện Kế có mùi hôi, vẩn đục. Vì lẽ này, nhiều gia đình phải lấy nước từ dãy núi cách khá xa về dùng.

Nhiều năm qua, người dân sống quanh mỏ vonfram Thiện Kế (Sơn Dương, Tuyên Quang) phải thường xuyên sử dụng nước suối. Việc dẫn ống từ xa về, nguồn nước chập chờn... khiến các hộ dân rất lo lắng.

Bà Nguyễn Thị Kiểu (thôn Ninh Tân, Thiện Kế) khẳng định, nguồn nước sinh hoạt từ giếng đào của gia đình có mùi, rất khó chịu.

Mỏ vonfram Thiện Kế khiến người dân lo lắng về tình trạng ô nhiễm. Ảnh: Lam Thanh

Trước đây, nước giếng của gia đình rất trong và sạch. Nguồn nước thoải mái, nên việc nấu nướng, giặt quần áo rất tiện lợi.

Tuy nhiên, sau khi mỏ vonfram Thiện Kế đi vào khai thác, người dân gặp khó khăn về nguồn nước. Thời điểm đó, nước lấy từ giếng khoan của gia đình có mùi khét, đục. Lo ngại ô nhiễm, bà con không dám sử dụng.

"Cứ mưa xuống là dòng nước màu vàng, đục ngầu từ mỏ lại chảy xuống xối xả. Nước cứ ngấm dần vào đất nên không dám dùng giếng đào.

Nước giếng của nhiều gia đình quanh đây đều có mùi hôi, khét, nấu lên cũng không dùng được. Mua máy lọc thì được 1 thời gian lại phải thay", bà Kiểu cho biết.

Đường ống dẫn nước của các hộ dân từ dãy núi Tam Đảo. Ảnh: Lam Thanh

Theo bà Kiểu, để có nước sinh hoạt, người dân phải dẫn nước từ dãy Tam Đảo về dùng. Lắp đường ống từ rất xa nên mỗi gia đình phải tốn từ 3 đến 6 triệu đồng.

Tốn kém là vậy, nhưng nguồn nước không ổn định. Mùa khô thường mất nước, cuộc sống rất vất vả. Chưa kể, hàng năm, mỗi khi đường ống hỏng, lại phải sửa chữa. Việc dẫn nước từ rất xa về nhà vừa tốn tiền vừa bất tiện.

Cũng theo bà Kiểu, mỏ vonfram Thiện Kế đã dừng hoạt động được 1 thời gian. Từ Tết 2023, mới bắt đầu khai thác trở lại. Tuy nhiên, tình trạng nước từ mỏ tràn ra các nhà dân vẫn như cơm bữa.

Dòng nước màu vàng, mùi khét chảy xuống khiến cây cối chết úa. Chưa kể, những boong nước lớn, màu đỏ án ngữ trên mỏ khiến người dân lo lắng. Đặc biệt là vào mùa mưa lũ, nguy cơ xảy ra sạt lở rất cao.

Cùng nỗi bức xúc, bà Cao Thị Hòa (xã Thiện Kế, Sơn Dương) cho biết: "Người dân ở đây rất lo ngại về tình trạng ô nhiễm. Nguồn nước tự nhiên đã không thể sử dụng do có mùi. Người dân đã sử dụng nước suối được nhiều năm nay.

Nước lấy lên từ giếng đào vừa khét vừa hôi nên không dám sử dụng. Người dân chỉ thấy nước vẩn đục, đun lên cũng không bớt mùi được".

Nước từ mỏ tràn xuống mỗi khi mưa to có màu đỏ, mùi khét. Ảnh: Lam Thanh

Theo bà Hòa, các hộ dân quanh mỏ vonfram Thiện Kế rất bất an khi sức khỏe bị đe dọa. Nước có màu, mùi khét trên mỏ thường xuyên chảy xuống khi mưa sẽ ngấm vào đất. Từ đó, cây cối, hoa màu trong vườn cũng không thể yên tâm sử dụng.

"Chỉ mong cơ quan chức năng có phương án xử lý dứt điểm. Kiểm tra nguồn nước cho người dân ở đây có đảm bảo an toàn. Tình trạng này kéo dài, người dân rất lo lắng. Đặc biệt là cứ mưa xuống nước từ phía mỏ sẽ chảy xuống các hộ gia đình xung quanh", bà Hoa bức xúc.

Trước đó, Báo Lao Động đã có bài viết "Dòng nước đục ngầu từ mỏ vonfram khiến người dân sống trong thấp thỏm". Theo đó, người dân sống quanh mỏ vonfram Thiện Kế lo lắng về tình trạng dòng nước màu đỏ, mùi khét tràn xuống nhà dân mỗi khi mưa to.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Diệp Xuân Chính - Phó chủ tịch UBND xã Thiện Kế xác nhận: "Lực lượng chức năng gồm Công an tỉnh, Sở TNMT, phòng TNMT huyện Sơn Dương đã xuống làm việc về vấn đề này.

Đồng thời, địa phương cũng yêu cầu phía mỏ khắc phục tình trạng nước chảy xuống các vườn nhà dân. Hiện tại, đa phần các hộ dân đang dùng nước dẫn từ suối về. Nguồn nước này cũng đảm bảo an toàn, lại tiết kiệm".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn