MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân thôn 3 Phước Lộc chỉ còn một bộ đồ trên người

Lở núi Phước Sơn: Người dân Phước Công chỉ còn một bộ đồ trên người

Tường Minh - Mai Hương LDO | 30/10/2020 08:51

Song song tìm kiếm người mất tích, chính quyền huyện Phước Sơn đang khẩn trương tìm phương án tiếp tế lương thực cho người dân xã Phước Công cũng như hơn 200 công nhân thủy điện bị mắc kẹt do trong đó đã cạn kiệt lương thực.

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam, trưởng ban chỉ đạo tiền phương tìm kiếm cứu nạn: Theo báo cáo hiện trường, thôn 3 (thôn 6 cũ, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) nằm ở sườn núi, 2 bên có 2 con suối, khi suối tràn thành lũ quét đi thẳng vào làng. Người dân cho biết nước suối lên cao tới 3, 4 mét. Chúng tôi nhận định đây là lũ quét chứ không phải sạt lở đất, vì vậy công tác tìm kiếm cứu nạn tại chỗ hiện nay rất khó khăn. Xã Phước Lộc có khoảng 20 người đang nỗ lực tìm kiếm tại chỗ.

Tổng số người tại thôn 3 (thôn 6 cũ) giờ còn 101 người, còn 4 căn nhà sập xệ, các nhà khác đã bị vùi lấp, lương thực thiếu thốn, khó khăn, sáng nay xã Phước Lộc đã cho người đưa thêm thực phẩm lên. Về giao thông hiện nay, tất cả các tuyến đường vùng cao đều đang bị sạt lở, nếu không kịp thời khắc phục thì người dân các khu vực có thể bị đói. Phước Lộc còn 4 tấn gạo (gạo, mì tôm của người dân đã bị cuốn trôi), Phước Thành còn 700 kg gạo do xã đang quản lý (lương thực, thực phẩm trong dân cũng đã cạn), việc vận chuyển lương thực chưa thể thực hiện được. Phải tập kết lương thực về xã Phước Kim để sẵn sàng cứu đói cho 2 xã trên khi có thể. Qua nắm thông tin, có 3 xã nhiều hộ gia đình bị cuốn trôi nhà cửa do sạt lở, lũ quét, người dân không còn bất cứ tài sản gì, trên người chỉ còn một bộ đồ.

Địa phương phải bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân, đồng thời tìm kiếm, giải quyết vị trí đất đai an toàn cho người dân sau này. Về nước sinh hoạt thì UBND xã Phước Lộc chỉ còn 2 ngày nữa là hết nước, không còn hệ thống nước sạch, phải sử dụng nước mưa. Phước Sơn hiện nay vừa tìm kiếm cứu nạn, mà phải có giải pháp lo an sinh xã hội cho người sống.

Còn đối với hơn 200 công nhân mắt kẹt tại Thủy điện Đăk Mi 2, chúng tôi đã cho lực lượng cung cấp lương thực, hàng hóa bằng cáp treo qua bên kia sông, số lượng công nhân ước tính khoảng 217 người. Sau khi cầu bị sập gây chia cắt, các công nhân hiện chia thành 4 nhóm, cứ cách khoảng 3 cây số lại có 1 nhóm công nhân, tại đập có nhiều công nhân nhất (165 người). Mặt đập đã xây dựng xong, có khả năng đáp máy bay được, thả thức ăn được. Anh em đang tiếp tục gia cố cáp treo, tìm cách đưa người ra, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Các công nhân báo ra vẫn khỏe mạnh, sức khỏe tốt, nhưng lương thực chỉ còn khoảng 2 ngày. Đại tá Trương Quang Nhạn – Phó tham mưu trưởng Quân khu 5:

Thời gian tiếp cận sẽ kéo dài, đề nghị đưa máy bay tiếp cận vì có khả năng đáp được, nhưbg đang sương mù. Suối bình thường 20 phân, giờ cao 2m. Lũ quét chứ không phải sạt núi. Thôn 6 có 119 khẩu, mất 11 người, nhà cửa tài sản trôi hết, hiện lương thực không đảm bảo. Sáng nay xã Phước Lộc phải ứng cứu gạo.

Tại công trình xây dựng thủy điện Đắk Mi2 phải dùng cáp treo để cung cấp lương thưc qua bên kia sông. Hiện vẫn còn 217 người mắc kẹt tronng rừng. Trước đó có 100 công nhân thoát ra ngoài. Hiện 3 khu vực chia cắt độc lập.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn