MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lo sợ hỏa hoạn, người dân đổ xô đi mua bình chữa cháy, thang dây. Ảnh: Công Hòa

Lo sợ hỏa hoạn, người dân lại đổ xô mua thiết bị bảo hộ, phòng cháy chữa cháy

Hoàng Lộc - Công Hòa LDO | 21/06/2024 06:00

Sau những vụ cháy kinh hoàng vừa xảy ra, nhiều người dân Thủ đô lo lắng, đổ xô đi mua các vật dụng thoát hiểm, thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) như thang dây, bình cứu hỏa, mặt nạ phòng độc…

Những vụ cháy xảy ra liên tiếp gần đây tại Hà Nội, như trên phố Trung Kính (Cầu Giấy), Định Công Hạ (Hoàng Mai) gây hậu quả thương tâm về người và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Lo lắng, đề phòng nguy cơ hỏa hoạn, người dân lại đổ xô đi mua thiết bị PCCC, đặc biệt với ở những hộ dân sống ở chung cư, nhà ống, nơi có mật độ dân số đông như nhà trọ, nhà cho thuê…

Bà Nguyễn Bích Liên (trú tại Long Biên, Hà Nội) đã kiểm tra và thay mới các thiết bị PCCC trong nhà. Đồng thời, bổ sung thêm các thiết bị bảo hộ để đề phòng cháy nổ. Bà Liên chia sẻ: "Mấy ngày nay nắng nóng đỉnh điểm, thiết bị điện trong nhà chạy hết công suất nên dễ dẫn đến cháy nổ. Sợ các thiết bị chữa cháy trong gia đình không đảm bảo, tôi mua thêm và thay thế mới một số bình cứu hỏa cũ trong nhà, nếu không may xảy ra cháy nổ thì có thể sử dụng trong lúc chưa có sự giúp đỡ của người dân và đội cứu hoả".

Người dân đi mua bình chữa cháy và các thiết bị PCCC. Ảnh: Công Hòa

Theo bà Liên, việc làm này ít nhất trong trường hợp nguy cấp thì cũng sẽ hỗ trợ bảo vệ tính mạng của bản thân và gia đình, không bị động và phụ thuộc hoàn toàn từ cứu trợ bên ngoài.

Một chủ cửa hàng chuyên kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động trên đường Yết Kiêu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, sau vụ cháy lớn tại Trung Kính và Đinh Công Thượng vừa qua, lượng khách đến cửa hàng để tìm mua các thiết bị an toàn đông hơn.

“Trước đây, lượng khách đến mua tại cửa hàng đa phần là các công ty, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh nhưng nay, cửa hàng tôi bán ra khá nhiều đơn lẻ đến từ các hộ gia đình”, chủ cửa hàng chia sẻ.

Tại một cửa hàng chuyên cung cấp các mặt hàng bảo hộ lao động tại Nguyễn Trãi (Hà Nội), theo ghi nhận của PV Lao Động, lượng khách cũng tìm đến cửa hàng để mua các thiết bị PCCC như bình xịt cứu hỏa, mặt nạ chống khói, mặt nạ phòng độc… đông hơn hẳn sau hàng loạt vụ hỏa hoạn.

This browser does not support the video element.

Theo ông Bùi Xuân Thái - Trưởng Ban thông tin, truyền thông Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam (VFRA), trang bị phòng cháy chữa cháy cho gia đình là việc cực kỳ cần thiết đối với người dân để đảm bảo an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Tuy nhiên, hiện nay, việc người dân tự ý thức trang bị thường rất ít, nó chỉ phổ biến hơn khi hàng loạt vụ cháy lớn xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Việc người dân đổ xô đi mua thiết bị PCCC hiện chỉ mang hiệu ứng nhất thời chứ chưa khiến người dân tự ý thức được việc trang bị, kiểm tra các thiết bị PCCC một cách nghiêm túc và thường xuyên.

Ông Thái cũng cho biết các thiết bị PCCC đang được bán trên thị trường rất đa dạng. Trong đó có rất nhiều mặt hàng trôi nổi chưa được nhà nước kiểm định về chất lượng. Người dân khi mua các thiết bị chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cần tham khảo nguồn thông tin của các cơ quan phòng cháy chữa cháy.

“Hiện nay, trên cổng thông tin điện tử của Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam có niêm yết danh sách các doanh nghiệp hội viên cung cấp phương tiện phòng cháy chữa cháy cho người dân sử dụng. Đây là các doanh nghiệp được kiểm định về chất lượng sản phẩm và các chứng chỉ chất lượng”, ông Thái nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn