MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thành phố Yên Bái là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh Yên Bái, nằm ở vị trí cửa ngõ của vùng Tây Bắc, trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Đinh Đại

Loạt công trình biểu tượng góp phần đưa phố núi Yên Bái lên đô thị loại II

Đinh Đại LDO | 25/09/2023 17:44

Yên Bái - Cùng cầu Giới Phiên bắc ngang sông Hồng vừa khánh thành, hàng loạt công trình hiện đại đang đưa thành phố Yên Bái vươn tới đô thị thông minh, hạnh phúc và đáng sống giữa núi rừng Tây Bắc.

Công trình cầu Giới Phiên trị giá 650 tỉ đồng, bắc qua sông Hồng thuộc địa phận xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái vừa được khánh thành là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25.9.1958 -25.9.2023).
Đây là cây cầu thứ 5 được xây dựng trên địa bàn thành phố Yên Bái với kiến trúc mỹ thuật được đánh giá là đẹp nhất trong số 8 cây cầu bắc qua sông Hồng ở tỉnh Yên Bái.
Tối 24.9, thành phố Yên Bái vinh dự đón Huân chương Lao động hạng Nhì, cùng với đó là lễ công bố quyết định công nhận đô thị loại II của Thủ tướng Chính phủ.
Còn đây là trung tâm thương mại hiện đại tại khu vực phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái bao gồm tổ hợp mua sắm với đầy đủ các ngành hàng chuỗi ẩm thực, nhà sách và cà phê cùng các dịch vụ vui chơi giải trí đầu tiên có mặt tại tỉnh Yên Bái.
Khu vực trung tâm thành phố Yên Bái, nơi tập trung nhiều cơ quan hành chính của tỉnh như Văn phòng Tỉnh ủy, Trụ sở UBND tỉnh, UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Thông tin Truyền thông, Chi cục Hải quan Yên Bái, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Nhà Thanh thiếu nhi...
Di tích khu mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930, nằm trong khuôn viên công viên Yên Hòa, thành phố Yên Bái. Đây là biểu tượng tinh thần anh dũng quyết hy sinh cho phong trào cách mạng những năm đầu thế kỷ XX.
Di tích lịch sử bến Âu Lâu là nơi ghi dấu một thời đấu tranh chống quân xâm lược của các dân tộc tỉnh Yên Bái - Khu vực góp phần quan trọng vận chuyển cán bộ, bộ đội, dân công, lương thực và vũ khí phục vụ các chiến dịch lớn thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, mở đường đến thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, lập lại hòa bình ở miền Bắc năm 1954.
Cầu Yên Bái trên quốc lộ 37 nối hai phường Hồng Hà và Hợp Minh. Đây là cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái với chiều dài 305m, chiều rộng 12,5m, được khánh thành vào ngày 30.12.1992.
Quảng trường 19.8, thuộc km5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Đây là nơi tổ chức hàng loạt hoạt động lớn, nhỏ của tỉnh Yên Bái nói chung và thành phố nói riêng.
Cách Quảng trường 19.8 chỉ vài chục mét còn có phố đi bộ Hào Gia - Yên Bái với nhiều hoạt động hấp dẫn, sôi động về đêm cuối tuần như: biểu diễn nghệ thuật đường phố, tổ chức các trò chơi dân gian, các gian hàng trải nghiệm về ẩm thực, du lịch, các sản phẩm đặc sản của các địa phương.
Những công trình văn hóa, lịch sử thể hiện sự vươn mình mạnh mẽ từ một tỉnh nghèo nhất cả nước đến mục tiêu trở thành tỉnh khá vào năm 2030 và đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị thông minh, hạnh phúc. Ảnh: Đinh Đại

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn