MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng loạt tờ quảng cáo dán trên cột đèn, trụ điện. Ảnh: Khánh An

Loạt cột điện ở Hà Nội đang bị “bức tử" bởi quảng cáo, rao vặt

Vĩnh Hoàng LDO | 25/09/2023 19:52

Hàng loạt tờ quảng cáo, rao vặt dán trên cột điện, trụ điện không chỉ diễn ra tại TPHCM, mà tại Hà Nội, chúng cũng đang bị “bức tử” theo cách tương tự.

Theo ghi nhận của Lao Động, tại nhiều tuyến phố như Nguyễn Khang, Giáp Nhất, Trường Chinh,... hàng chục tờ quảng cáo, rao vặt trái phép, vẫn ngang nhiên xuất hiện trên nhiều cột điện, bất chấp quy định pháp luật.

Những tờ quảng cáo này đa dạng về hình thức thể hiện, từ dán tờ rơi đến in, vẽ quảng cáo trực tiếp... gây mất mĩ quan đô thị.

Nhiều tờ quảng cáo, rao vặt ngang nhiên xuất hiện trên cột đèn cao áp. Ảnh: Khánh An

Chị Đào Hồng An (32 tuổi, Khương Thượng, quận Đống Đa) cho biết, không khó để thấy hình ảnh những tờ quảng cáo cho vay tiền, khoan cắt bê tông, hút bể phốt, chuyển nhà... được dán dày đặc trên các cột điện.

"Quảng cáo, rao vặt không chỉ làm nhếch nhác nhiều tuyến đường nội đô, mà còn là nơi kẻ xấu tận dụng để lừa đảo, đưa những người nhẹ dạ cả tin vào cái bẫy cho "vay nóng" với lãi suất cao", chị An nói.

Quảng cáo cho "vay nóng" trên cột đèn phố Giáp Nhất. Ảnh: Khánh An

Tại phố Giáp Nhất (quận Thanh Xuân), dù đã được Hà Nội xây dựng "Biển quảng cáo rao vặt miễn phí", nhưng các biển quảng cáo, cho thuê nhà, hút bể phốt.. vẫn dán kín các cột điện, trụ điện, gây mất mỹ quan đô thị.

Anh Nguyễn Quang Thắng (23 tuổi, Quan Nhân, quận Thanh Xuân) cho biết, trên cột điện lối vào nhà, hàng chục biển quảng cáo ngang nhiên dán chi chít, cứ gỡ lại dán.

"Ngày hôm nay gỡ, ngày mai đã có 2-3 tờ quảng cáo, rao vặt mới được dán lên. Tôi mong các cấp chính quyền cần vào cuộc, xử lý nghiêm những trường hợp dán quảng cáo, rao vặt một cách vô tội vạ này", anh Thắng bức xúc.

Quảng cáo, rao vặt xuất hiện ngày càng tràn lan. Ảnh: Khánh An

Theo anh Thắng, trên các tờ quảng cáo đều có số điện thoại kèm theo, vì vậy rất dễ tìm ra người đã thuê dán quảng cáo và xử lý theo quy định.

Một cột đèn bị dán chi chít quảng cáo, rao vặt. Ảnh: Khánh An

Thực trạng những tờ quảng cáo dán chằng chịt trên cột điện tại Hà Nội không phải là chuyện ngày một, ngày hai, mà đã diễn ra từ hơn chục năm trước. Tuy lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân, xóa bỏ, nhưng tình trạng này không giảm mà ngày càng ngang nhiên, phổ biến hơn.

Đặc biệt là các tuyến giao thông chính, tập trung nhiều người dân qua lại như Nguyễn Khang, Giáp Nhất, Trường Chinh, Đường Láng,...

Theo Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 121 và Nghị định 158 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch:

- Phạt tiền đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.

- Phạt từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn