MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cơ sở y tế miền núi đang gặp khó khăn vì thiếu thuốc, trang thiết bị y tế. Ảnh: Văn Thành Chương.

Loay hoay giải bài toán thiếu thuốc, vật tư y tế ở non cao Tây Bắc

Nhóm PV LDO | 16/07/2022 10:42

Gặp khó khăn vì một số quy định trong đấu thầu mua sắm, nhiều đơn vị, cơ sở y tế ở các tỉnh Tây Bắc đang loay hoay giải bài toán thiếu thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Vướng các quy định trong thực hiện mua sắm

Cũng như một số bệnh viện tuyến Trung ương và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước, hiện nay một số cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc đang bị thiếu thuốc, vật tư tiêu hao và hóa chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Theo thống kê của Sở Y tế Điện Biên, hiện Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo đang thiếu một số vị thuốc y học cổ truyền phục vụ công tác điều trị do vị thuốc chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành. Bệnh viện Đa khoa tỉnh thiếu một số vật tư tiêu hao, hóa chất như: Ống nghiệm thủy tinh, Acid citric, kim cấy chỉ, test nhanh chẩn đoán viêm gan C, hóa chất; sinh phẩm test nhanh phát hiện ma túy...

Ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế  Điện Biên cho biết: "Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện nay như dịch COVID-19 kéo dài khiến các nhà sản xuất thuốc, hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm chẩn đoán invitro bị gián đoạn. Cùng với đó, một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm không nhập khẩu và do có sự thay đổi của các văn bản pháp luật quy định về quản lý thuốc, trang thiết bị y tế nên khó khăn trong triển khai các gói thầu mua sắm". 

Giám đốc Sở Y tế Điện Biên dẫn chứng, như việc mua sắm, sử dụng vị thuốc cổ truyền phải thực hiện theo quy định tại thông tư 38 của Bộ Y tế. Theo đó, vị thuốc cổ truyền phải được cấp Giấy đăng ký lưu hành. Song theo kết quả lựa chọn các nhà thầu thì các vị thuốc cổ truyền đều chưa có Giấy đăng ký lưu hành nên các nhà thầu không cung ứng được cho các cơ sở y tế công lập.

Cán bộ Y tế thuộc CDC Điện Biên thực hiện quy trình xét nghiệm.

Hay việc mua sắm một số vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm kể từ ngày 1.4.2022 phải thực hiện theo quy định tại điều 44 Nghị định 98 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

Theo đó, từ ngày 1.4.2022, không mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán. Do đó, còn nhiều mặt hàng trang thiết bị y tế đã trúng thầu nhưng hiện tại chưa có giá kê khai nên không thể thực hiện gói thầu.

Không chỉ riêng ngành tế tại Điện Biên, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế cũng diễn ra tại các tỉnh miền núi Tây Bắc như Lào Cai, Yên Bái.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Quốc Hương - Giám đốc Sở Y tế Lào Cai thẳng thắn chia sẻ: "Công tác mua sắm vật tư hoá chất còn nhiều khó khăn chưa được tháo gỡ trong thẩm định giá vì việc thẩm định kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế còn kéo dài, ảnh hưởng đến việc mua sắm trang thiết bị y tế, gây ảnh hưởng đến người bệnh và chất lượng khám chữa bệnh của ngành".

Các cơ sở y tế trên địa bàn vẫn loay hoay tìm các biện pháp để khắc phục tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế.

Theo Sở Y tế tỉnh Lào Cai, tình trạng khan hiếm thuốc cục bộ trên địa bàn xảy ra ở một số chủng loại thuốc kháng sinh dự trữ dùng để điều trị bệnh nhân nặng, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, một số thuốc tim mạch, điều trị tăng huyết áp, vị thuốc cổ truyền... 

Loay hoay tìm giải pháp

Để khắc phục tình trạng thiếu vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ khám, chữa bệnh cho bệnh nhân, các cơ sở y tế miền núi Tây Bắc đã có những chỉ đạo đến các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc, vật tư y tế tại đơn vị, chuẩn bị cho công tác đấu thầu, cung ứng thuốc, vật tư y tế năm 2023. 

Cùng với đó, thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro của Chính phủ và Bộ Y tế. Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện kết quả đấu thầu thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro của các cơ sở khám chữa bệnh để kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn các đơn vị tháo gỡ vưỡng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện kết quả đấu thầu.

Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho biết: "Trong khi chờ hướng dẫn, quy định mới, Sở đã chỉ đạo các đơn vị, cơ sở y tế đang trong tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm áp dụng linh hoạt nhiều giải pháp nhưng không trái với các quy định để đảm bảo phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân".

Về lâu dài các cơ sở y tế tuyến tỉnh mong muốn Bộ Y tế cùng các tỉnh có chính sách phù hợp hơn trong việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Tại Yên Bái, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện việc điều tiết trong tỉnh. Đồng thời tiếp tục thực hiện các bước trình UBND tỉnh cũng như tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu để đáp ứng nhu cầu thuốc cho công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân - Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế cho biết. 

Tuy nhiên, đó chỉ là những giải pháp trước mắt, về lâu dài, ngành y tế các tỉnh miền núi Tây Bắc đã báo cáo Bộ Y tế đề nghị tháo gỡ khó khăn để các tuyến y tế cơ sở làm tốt công tác mua sắm đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn