MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực giảng đường (Pháp Vân Đường) của Chùa Phật Quang được dựng lại sau vụ cháy. Ảnh: Thảo Phương

Lợi dụng vụ hỏa hoạn chùa Phật Quang, đối tượng lừa đảo moi tiền nhiều người qua mạng

Thảo Phương LDO | 29/02/2024 10:32

Đăng tải bài viết “Xin gieo duyên đầu xuân hỗ trợ Chùa Phật Quang bị cháy”, các đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin của nhiều người, lừa tiền công đức trên Facebook.

Cách đây hơn 1 tháng, ngày 20.1, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Chùa Phật Quang (Hà Nam) và được khống chế ngay trong ngày.

Sau khi vụ việc xảy ra, một tài khoản Facebook lấy tên Chùa Phật Quang đã đăng tải “Thư kêu gọi tịnh tài”, ủng hộ chùa khôi phục lại khu vực bị cháy. Cuối bài viết là số tài khoản ngân hàng của người dùng tên Nguyễn Thị Thảo Linh - mạo danh “Tăng sư Thích Thiên Ân”.

Bài viết của trang giả mạo kêu gọi quyên góp phục dựng chùa. Ảnh: Chụp màn hình

Trong tháng 2, trên mạng xã hội Facebook tiếp tục xuất hiện bài viết “xin gieo duyên” của một trang “Chùa Phật Quang” khác: “Với tâm nguyện được hộ trì tam bảo kính mong quý Phật Tử, Quý Hảo tâm gần xa phát tâm chút tịnh tài để phục hồi khu vực giảng đường (Pháp Vân Đường) thuộc khuôn viên chùa…”. Kèm theo đó là số tài khoản ngân hàng của “Sư tăng Thích Hữu Hùng”.

Thêm nhiều bài viết giả mạo được chạy quảng cáo trên Facebook để tiếp cận nhiều “con mồi”. Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, dưới bình luận bài viết “xin gieo duyên”, trang Facebook Chùa Phật Quang liên tục sao kê số tiền đóng góp của người dân, từ 1 - 5 triệu đồng. Hiện tại, 2 bài viết của 2 trang giả mạo nhận được sự tương tác của khoảng 30.000 lượt thích, gần 3.000 lượt bình luận và hơn 500 lượt chia sẻ.

Hàng trăm người nhẹ dạ cả tin, “quyên góp” cho các đối tượng lừa đảo. Ảnh: Chụp màn hình

Điều bất ngờ là trao đổi với PV Lao Động, Đại đức Thích Thiên Ân - trụ trì Chùa Phật Quang - cho biết, nhà chùa chưa từng kêu gọi đóng góp sau vụ cháy.

“Từ khi xảy ra sự cố, Chùa Phật Quang chưa từng cho phép bất cứ cá nhân hay tập thể nào đăng tải bài viết trên mạng xã hội để kêu gọi xây dựng lại chùa. Bản thân nhà chùa cũng không có động thái kêu gọi quyên góp trên tất cả các trang mạng xã hội.

Chùa Phật Quang đã trình báo sự việc lên cơ quan công an và họ đã tiếp nhận, song vẫn còn nhiều khó khăn trong việc thu xếp chứng cứ để làm việc với ngân hàng. Cho đến hiện tại, nhà chùa vẫn chưa nhận được kết quả rõ ràng”, Đại đức Thích Thiên Ân chia sẻ.

Đại đức Thích Thiên Ân - trụ trì Chùa Phật Quang - đăng tải bài viết cảnh báo trên trang Facebook cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình

Trụ trì Chùa Phật Quang cũng cho biết, sau vụ cháy, nhà chùa đã nhanh chóng phục dựng lại khu vực giảng đường (Pháp Vân Đường). Các hoạt động của Chùa đang dần trở lại bình thường.

“Đối với hành vi lừa đảo của các đối tượng, uy tín của Chùa Phật Quang đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhiều người cảm thấy tổn thương khi biết tiền của họ chuyển đến không đúng chỗ, họ cũng có mong muốn là làm sao để mọi người tránh được những chiêu trò lừa đảo đó”, Trụ trì Chùa Phật Quang nói.

Liên quan tới nội dung này, trao đổi với PV Lao Động, một cán bộ Công an Xã Thanh Phong (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) - nơi có ngôi chùa Phật Quang nói trên - cho biết, các cơ quan liên quan đã làm việc với Chùa Phật Quang và đang trong quá trình điều tra, làm rõ sự việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn