MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gia cảnh đáng thương của gia đình nạn nhân. Ảnh IT

Lời kể đẫm nước mắt của bà nội nữ sinh lớp 8 mang bầu vì bị cha cưỡng bức

Sương Mai LDO | 05/07/2019 08:32

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 8 bị cha đẻ hiếp dâm đến mức sinh con, bà nội của nạn nhân đã có những chia sẻ đầy xót xa về hoàn cảnh éo le của gia đình.

Hiện nghi phạm Nguyễn Văn Hải - người bố trong vụ ép con gái ruột quan hệ tình dục đến sinh con đang bị công an tỉnh Phú Thọ tạm giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. 

Nạn nhân là cháu N.T.T.H (SN 2004, con gái ruột của Hải).

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, người dân địa phương đã đến thăm hỏi, động viên H sớm vượt qua được nỗi đau này.

Trao đổi với PV, đại diện UBND xã Dị Nậu, huyện Tam Nông (Phú Thọ) cho biết, gia đình H có hoàn cảnh rất éo le. Cả nhà cháu ai cũng có vấn đề về thị lực. Riêng bà nội nạn nhân ngoài thị lực yếu còn bị tai biến, cuộc sống vô cùng khó khăn.

 Bà nội cháu H vừa nói vừa lau nước mắt. Ảnh IT

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị L (bà nội của H) cho biết, sau khi mẹ H qua đời vì ung thư vú, bà L và 4 bố con H ở cùng với nhau. Nhà chật chội, bà L ngủ ở căn buồng phía bên cạnh còn 4 bố con H ngủ cùng với nhau trên 1 chiếc giường. Vì H bị thiểu năng trí tuệ nên khi bị bố hãm hiếp, cháu không nói với ai. Đến lúc phát hiện thì cái thai trong bụng đã quá lớn.

Nói về hành vi của con trai, bà L đau xót: "Thằng Hải, có lẽ do rượu nên mới làm những chuyện mất hết tình người như vậy".

H sinh một bé trai vào ngày 19.5.2019. Hiện cháu bé sinh ra đã gần 2 tháng và đang được H cùng bà L chăm sóc.

Con trai bị bắt, bà L già yếu, bệnh tật đầy người phải một mình lo cho đàn cháu nhỏ. Bà chỉ biết sống ngày nào hay ngày đó và cũng không biết làm gì để kiếm được tiền mua bỉm, sữa cho đứa chắt vừa lọt lòng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ông Hán Vinh Khánh, Chủ tịch UBND xã Dị Nậu cho biết, từ khi phát hiện cháu H có bầu, chính quyền địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình. Ngoài ra, chính quyền xã cũng đang làm hồ sơ để làm chế độ chính sách cho gia đình cháu H.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn